Nhà Trắng yêu cầu tài trợ cho 37 hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis ở Romania và Ba Lan

Đăng ký
Washington, (Sputnik) – Trong khuôn khổ yêu cầu ngân sách, chính quyền Hoa Kỳ đã yêu cầu tài trợ để xây dựng 37 hệ thống phòng thủ tênlửa Aegis ở Romania và Ba Lan, Gary Pannett, giám đốc về hoạt động của Cơ quan Quốc phòng về hệ thống phòng thủ tên lửa cho biết.

"Trong khuôn khổ dự án ngân sách cho năm 2019, chúng tôi đã yêu cầu 1,8 tỷ đô la dành cho các hệ thống "Aegis"" BMD. Cơ quan Quốc phòng về hệ thống phòng thủ tên lửa sẽ cung cấp 37 hệ thống hệ thống phòng thủ tên lửa "Aegis" SM-3 cho Romania và Ba Lan, cũng như cho một số tàu dọc theo bờ biển tương ứng", — Ông Panett nói trong cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc.

Thứ hai, chính phủ Hoa Kỳ đã cho Quốc hội dự thảo ngân sách cho năm tài chính 2019, bắt đầu vào ngày 1 tháng 10 năm 2018.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала