Trung Quốc thán phục độ hiện đại tàu ngầm Việt Nam (Video)

© AFP 2023 / Vietnam News AgencyHạ thủy tàu ngầm lớp Kilo 636 với tên gọi "Hà Nội" ở Việt Nam
Hạ thủy tàu ngầm lớp Kilo 636 với tên gọi Hà Nội ở  Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hình ảnh hệ thống điều khiển hiện đại của tàu ngầm Kilo 636 Việt Nam sau khi phát trên Kênh Truyền hình Quốc phòng đã được Trung Quốc quan tâm sâu sắc.

Trang Sina của Trung Quốc cho rằng trong những năm gần đây Quân đội Việt Nam đã tăng cường huấn luyện trong đó chú trọng vào thực tế chiến đấu, dĩ nhiên các đơn vị hải quân mà đặc biệt là Bộ đội tàu ngầm không ngoại lệ.

Đón tàu ngầm diesel “Krasnokamensk” lớp  “Varshavyanka” tại Vladivostok - Sputnik Việt Nam
Hải quân Việt Nam đã làm chủ tàu ngầm Kilo

Hiện tại Hải quân Việt Nam đã hoàn toàn làm chủ việc khai thác hạm đội 6 tàu ngầm tấn công chạy bằng động cơ diesel-điện lớp Kilo 636. Hợp đồng giữa Việt Nam với Nga được ký năm 2009 có trị giá 1,8 tỷ USD, tuy nhiên nếu tính cả đạn được, cơ sở huấn luyện, bảo dưỡng, đảm bão kỹ thuật thì thương vụ trên lên tới 3,2 tỷ USD.

Việt Nam đã nhận được phiên bản xuất khẩu tốt nhất của lớp Kilo 636 với tên định danh là Kilo 636.1, con tàu có lượng giãn nước đầy tải 3.000 tấn, thủy thủ đoàn 52 người và có khả năng chạy ở vận tốc 20 hải lý/h khi lặn.

Nhưng điều khiến những chiếc Kilo 636 này trở nên đáng sợ đó là nó được lắp đặt thiết bị định vị thủy âm (sonar) MGK-400EM tiên tiến nhất, thiết bị quan sát quang điện tử thông qua kính tiềm vọng bao gồm kênh hồng ngoại, ảnh nhiệt và cả quang truyền hình, giúp con tàu triển khai được tên lửa hành trình chống hạm siêu âm 3M-54 Klub-S.

© Ảnh : Screenshot/YoutubeHình ảnh 3 tàu tên lửa tấn công nhanh lớp Molniya của Hải quân nhân dân Việt Nam phóng loạt 3 tên lửa chống hạm Uran-E.
Hình ảnh 3 tàu tên lửa tấn công nhanh lớp Molniya của Hải quân nhân dân Việt Nam phóng loạt 3 tên lửa chống hạm Uran-E. - Sputnik Việt Nam
Hình ảnh 3 tàu tên lửa tấn công nhanh lớp Molniya của Hải quân nhân dân Việt Nam phóng loạt 3 tên lửa chống hạm Uran-E.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ thượng cờ 2 tàu ngầm Kilo - Sputnik Việt Nam
"Việt Nam mua 6 tàu ngầm Kilo là món hời lớn"
Kinh nghiệm về vận hành tàu ngầm hiện đại của Việt Nam là chưa nhiều, nhưng họ lại nhận được sự trợ giúp từ đồng minh quan trọng hàng đầu tại khu vực chính là Ấn Độ, một nửa kíp tàu của Việt Nam đã được đào tạo tại quốc gia Nam Á này.

Trong những hình ảnh mới được truyền thông Việt Nam đăng tải, có thể dễ dàng nhận ra khoang điều khiển của tàu ngầm Kilo 636.1 rất hiện đại với các màn hình hiển thị LCD tối tân, không thua kém gì tàu ngầm của bất cứ quốc gia nào khác.

Sau hàng chục năm phát triển, hiện nay Hải quân Việt Nam đã trở thành một lực lượng đáng gờm tại Đông Nam Á, có thể tác chiến trong cả 3 chiều không gian bao gồm trên, trong và dưới mặt biển.

Ngoài 6 chiếc Kilo 636.1, Hải quân Việt Nam còn sở hữu lượng lớn tàu tên lửa tấn công nhanh Tia chớp — Molniya ở 2 biến thể 1241.RE và 1241.8, bên cạnh đó là 4 tàu hộ vệ tên lửa 2.000 tấn lớp Gepard cùng nhiều tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển uy lực mạnh.

Sự kết hợp giữa tàu ngầm dưới mặt nước cùng với các tiêm kích Su-30MK2 trên bầu trời sẽ tạo ra hai gọng kìm cực mạnh, hỗ trợ tốt cho lực lượng tàu mặt nước trong việc tiêu diệt kẻ thù, đây là lực lượng sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai để trở thành đối thủ đủ khiến bất cứ lực lượng nào cũng phải e dè.

Theo: Sina, Báo Đất Việt

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала