Ba Lan tham vọng xây đường ống dẫn khí riêng cạnh tranh “Dòng chảy phương Bắc”

© Sputnik / Grigoriy Sisoev / Chuyển đến kho ảnhDòng chảy phương Bắc-2
Dòng chảy phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Giới lãnh đạo Ba Lan đang nghiêm túc dự định thực hiện dự án riêng đường ống dẫn khí Baltic Pipe – đối phó với "Dòng chảy phương Bắc - 2". Báo Frankfurter Allgemeine Zeitung của Đức viết về vấn đề này.

Đảng "Luật pháp và Công bằng" của Ba Lan quyết định khôi phục lại dự án Baltic Pipe và sẽ kết nối với mạng lưới khí Na Uy. Theo thông cáo báo chí, vào cuối năm ngoái công ty dầu khí quốc gia Ba Lan PGNiG đã dự kiến trong 15 năm xây đường ống dẫn khí hơn hai tỉ đô la. Giả định dự án Ba Lan với công suất hàng năm 10 tỷ mét khối sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2022.

Dòng chảy Phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam
Công ty Áo kiến nghị với Ủy ban châu Âu về lợi ích của "Dòng chảy phương Bắc- 2"

Quyết định cuối cùng về dự án này sẽ được thực hiện trong năm 2018.

Ba Lan luôn tích tực phản đối việc xây dựng "Dòng chảy phương Bắc — 2" của Nga. Trước đó, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Moravetsky đã kêu gọi lãnh đạo Hoa Kỳ mở rộng các biện pháp trừng phạt của Mỹ lên dự án này. Ngoài ra, ông tuyên bố phải trừng phạt các công ty châu Âu tham gia xây dựng đường ống dẫn khí đốt với Nga.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала