Đức thiếu xe tăng và máy bay tham gia các hoạt động của NATO

Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Quân đội Đức không đủ các xe tăng và máy bay để thực hiện nghĩa vụ với NATO, báo Welt viết đề cập đến tài liệu bí mật của Bộ Quốc phòng Đức.

Theo công bố này, vào đầu năm 2019 Bộ Quốc phòng phải đóng vai trò quyết định trong việc tạo ra nhóm hoạt động cảnh báo cao cấp quốc tế "Spearhead" (Những ngọn giáo nhọn). Tuy nhiên, Lữ đoàn tăng số 9 tại Münster theo kế hoạch phải thực hiện nhiệm vụ này, hiện chỉ có 9 trong sô 44 chiếc Leopard-2 có khả năng chiến đấu cần thiết và 3 trong số 14 chiếc xe bộ binh Marder.

Leopard-2 - Sputnik Việt Nam
Châu Âu định "thách thức" vũ khí mới của Nga như thế nào?
Nguyên nhân của tình trạng này là thiếu phụ tùng thay thế và chi phí bảo trì cao.

Như Welt đã viết, không quân cũng không tránh khỏi các vấn đề trong việc thực hiện nghĩa vụ với NATO.

Sự sẵn sàng chiến đấu của các máy bay Eurofighter và Tornado, trực thăng vận tải CH-53 đã giảm đáng kể: theo số liệu thống kê, trung bình mỗi chiếc chỉ trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu 4 tháng hàng năm.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала