Các nước NATO thỏa thuận lập "vùng Schengen quân sự"

CC BY 2.0 / U.S. Army/Terry Rajsombath / U.S. Best Squad - Day 2NATO ở châu Âu
NATO ở châu Âu - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BRUSSELS (Sputnik) - Các bộ trưởng quốc phòng các nước thành viên NATO đã đồng ý thiết lập "vùng Schengen quân sự" trong ranh giới châu Âu của liên minh, - nguồn tin quân sự-ngoại giao tại Brussels nói với Sputnik.

Các bộ trưởng quốc phòng NATO vừa thông qua sáng kiến này tại một cuộc họp ở Brussels, đồng ý lập sở chỉ huy về đảm bảo điều động lực lượng ở châu Âu.

NATO ở châu Âu - Sputnik Việt Nam
Hoa Kỳ hô hào tạo lập “Schengen quân sự” để kiềm chế Nga
Người đầu tiên đưa ra ý tưởng là cựu chỉ huy Lục quân Hoa Kỳ ở Châu Âu, Trung tướng Ben Hodges. Theo ông, hiện nay để di chuyển quân và vũ khí là một "quá trình phức tạp đáng ngạc nhiên ở một số nước." Ví dụ, việc chuyển quân Mỹ từ Ba Lan sang Đức đòi hỏi phải thông báo trước 5 ngày.

Đề xuất được một số quốc gia ủng hộ ngay như Lithuania, Estonia và Hà Lan.

Tuy nhiên, các nhà quan sát đã chỉ ra loạt vấn đề hạ tầng để vận chuyển quân: đường bộ và cầu ở các nước EU không được thiết kế chịu trọng tải các thiết bị quân sự hạng nặng, các đường hầm không đủ cao còn các đường băng không nhằm phục vụ máy bay quân sự.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала