Pavel Klimkin kể về "đóng góp xứng đáng" của Ukraina đối với cuộc chiến chống lại IS*

© AP Photo / Sergei ChuzavkovPavlo Klimkin
Pavlo Klimkin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) – Ngoại trưởng Ukraina, ông Pavel Klimkin, đã tham gia cuộc họp các quốc gia tham gia Liên minh Thế giới chống lại Nhà nước Hồi giáo (IS*) đã nói về "đóng góp" của Kiev trong cuộc chiến chống khủng bố, Theo báo cáo của cơ quan báo chí của Bộ Ngoại giao.

"Đón góp", đã được bộ trưởng Ngoại giao Ukraina nói về, là do Kiev "hoàn toàn chia sẻ các giá trị và nguyên tắc của liên minh", cũng như các mục tiêu chiến lược chống khủng bố trong tất cả các hình thức và biểu hiện của nó.

"Ukraina tiếp tục đóng góp vào cuộc chiến chống lại IS*, đặc biệt là bằng tham gia tích cực vào công việc của nhóm công tác về chiến đấu cgủ nghĩa khủng bố", — ông Klimkin nói.

Trước chuyến thăm Kuwait, Bộ trưởng đã viết trên Twitter rằng Nga đang phản đối Ukraina tiến hành cuộc chiến chống lại phiến quân.

"Vì Nga đã xâm lược Ukraina, sự đóng góp của chúng tôi phần nào là khiêm tốn hơn mức mà nó có thể có, nhưng nó vẫn xứng đáng", — ông Klimkin nói.

Nó vẫn không rõ ràng, ông Bộ trưởng Ngoại giao Ukraina cho biết về "chiến đấu" gì? Lực lượng quân sự Ukraina không tham gia bất kỳ chiến dịch nào chống lại bọn khủng bố của IS*.

* — tổ chức bị cấm ở Nga

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала