Tướng Ngô Xuân Lịch nói về việc cắt giảm quân số

© Sputnik / Григорий Сысоев / Chuyển đến kho ảnhBộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch tại Hội nghị an ninh quốc tế Moskva lần thứ V
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch tại Hội nghị an ninh quốc tế Moskva lần thứ V - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Từ năm 2018, Bộ Quốc phòng sẽ tiến hành nghiên cứu, tổ chức điều chỉnh một số cơ quan, đơn vị theo kế hoạch.

Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Mậu Tuất 2018, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có cuộc trả lời phỏng vấn về vấn đề xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới để bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Lễ khai mạc Kỳ họp mùa thu của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Hà Nội - Sputnik Việt Nam
Nghịch lý Việt Nam: Chủ trương tinh giản nhưng cứ 40 người dân nuôi 1 công chức

Theo Đại tướng Ngô Xuân Lịch, trước yêu cầu của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; trong đó, chú trọng triển khai thực hiện việc điều chỉnh tổ chức lực lượng Quân đội đến năm 2021 theo kết luận của Bộ Chính trị. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm của năm 2018.

Mục tiêu, phương hướng tổ chức lực lượng Quân đội đến năm 2021 là "tinh, gọn, mạnh, linh hoạt". Yêu cầu đặt ra là, có sức mạnh tổng hợp, sức chiến đấu ngày càng cao; cơ cấu tổ chức đồng bộ, hợp lý giữa các thành phần; điều chỉnh lực lượng phù hợp, sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ khi đất nước chuyển sang thời chiến.

"Từ năm 2018, Bộ Quốc phòng sẽ tiến hành nghiên cứu, tổ chức điều chỉnh một số cơ quan, đơn vị theo kế hoạch; quản lý chặt chẽ đầu vào, kiên quyết giải quyết quân số dôi dư theo biểu tổ chức, biên chế đã ban hành, đảm bảo không tăng quân số trong toàn quân", Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch cho biết.

Thiếu tướng Võ Hồng Thắng - Sputnik Việt Nam
Việt Nam: Sắp xếp lại doanh nghiệp quân đội, thu hồi biển số đỏ
Để hoàn thành nhiệm vụ này, theo Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, kết hợp chặt chẽ công tác tổ chức với công tác tư tưởng và công tác chính sách. Tin tưởng rằng, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, Quân đội sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng cũng đặc biệt lưu ý đến công tác đối ngoại quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc từ xa khi năm 2018 được dự báo là năm tình hình thế giới, khu vực sẽ có nhiều biến động, khó lường.

Theo Đại tướng Ngô Xuân Lịch, dự báo năm 2018, tình hình thế giới, khu vực bên cạnh thuận lợi là cơ bản nhưng có thể sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sẽ là xu thế tất yếu chi phối, tác động tới mọi quốc gia, dân tộc, trong đó có Việt Nam. Điều đó tác động trực tiếp tới chính sách và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước nói chung, đối ngoại quốc phòng nói riêng.

Đại tướng chỉ ra những công việc trong thời gian tới: "Thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương đi vào thực chất, ổn định, đảm bảo cân bằng mối quan hệ với các nước lớn; đồng thời, chủ động, tích cực tham gia các cơ chế hợp tác quốc phòng đa phương.

Tập trung xây dựng, hoàn chỉnh Đề án tổng thể hoạt động đối ngoại quốc phòng năm 2020 khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN.

Chú trọng gắn kết nội dung hợp tác về chính trị, quốc phòng và hợp tác về kỹ thuật, trang thiết bị quân sự, thương mại quân sự; tăng cường sự tin cậy, hiểu biết và chia sẻ kinh nghiệm với quân đội các nước.

Tổ chức tốt các cuộc tuần tra chung, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới với các nước láng giềng. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị để sẵn sàng đưa bệnh viện dã chiến cấp 2 đi phái bộ Nam Sudan, góp phần tích cực vào hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Nghiên cứu tham gia một số cuộc diễn tập đa phương trong các lĩnh vực nhân đạo, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, cứu trợ thảm họa ở các mức độ khác; thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng…

Đó là những giải pháp quan trọng, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ khi nước chưa nguy theo đúng quan điểm, chủ trương của Đảng".

Theo TTXVN, Báo Đất Việt

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала