Kiev giải thích lý do tại sao Ukraina không thể tuyên chiến với Nga

© AFP 2023 / Sergey Bobokxe tăng quân đội Ukraina
xe tăng quân đội Ukraina - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KIEV (Sputnik) - Thư ký Hội đồng An ninh Quốc phòng (NSDC) Ukraina Alexander Turchinov cho biết Kiev không thể tuyên chiến với Nga vì LB Nga có vũ khí hạt nhân.

Tàu hải quân Ukraina ở Crưm - Sputnik Việt Nam
Tướng chỉ huy Lực lượng Vũ trang Ukraina thừa nhận rằng Crưm có thể "bị tắm trong máu"
Ông đưa ra tuyên bố này trong quá trình thẩm vấn tại tòa án Kiev trong vụ xử chống lại cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovich, người bị buộc tội phản quốc.

"Chúng ta không có tiềm lực quốc phòng để có thể chống lại cường quốc hạt nhân như nước Nga, trong trường hợp họ sử dụng toàn bộ kho vũ khí của mình. Chính vì thế mà tại sao vào tháng Hai, tháng Ba năm 2014, và ngay cả bây giờ, khi chúng ta có một quân đội mạnh mẽ… chúng ta vẫn không thể tuyên chiến với kẻ xâm lược, bởi vì Nga — quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân", Turchinov tuyên bố khi trả lời câu hỏi của luật sư bảo vệ ông Yanukovich, tại sao chính phủ mới của Ukraina vào năm 2014 đã không tuyên chiến với Liên bang Nga sau khi Crưm thống nhất vào nước Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала