Khoanh vùng đối tượng giết 5 người trong 1 gia đình chiều 30 Tết

© Flickr / Lwp KommunikációCon dao
Con dao - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hiện, cơ quan công an đã khoanh vùng đối tượng nghi vấn trong vụ án 5 người trong 1 gia đình bị sát hại được phát hiện vào ngày 30 Tết.

Liên quan vụ 5 người trong 1 gia đình chết thảm được phát hiện vào chiều 30 Tết, ngày 16/2, thông tin từ Công an TP.HCM cho biết vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ án.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, đây là một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng và đã tiến hành khoanh vùng đối tượng. Hiện tại, cơ quan Công an TP.HCM đã cho trích xuất camera khu vực xung quanh hiện trường vụ án.

Theo một số hàng xóm, họ không biết bên trong căn nhà có mất gì hay không, nhưng chiếc xe bán tải của gia đình nạn nhân để trước sân đã không thấy nữa.

Danh tính các nhân cũng lần lượt được xác định, gồm có vợ chồng ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi), bà Mai Thị Hồng (37 tuổi), quê Thanh Hóa, cùng 3 con là Mai Xuân Triệu (13 tuổi), Mai Huyền Diệu (11 tuổi) và Mai Huyền Diệp (6 tuổi).

© Ảnh : vtcHiện trường nơi phát hiện ra thi thể 5 nạn nhân trong 1 gia đình ngày 30 Tết.
Hiện trường nơi phát hiện ra thi thể 5 nạn nhân trong 1 gia đình ngày 30 Tết. - Sputnik Việt Nam
Hiện trường nơi phát hiện ra thi thể 5 nạn nhân trong 1 gia đình ngày 30 Tết.

Tất cả các nạn nhân đều đã chết với nhiều thương tích trên người, thi thể đang phân hủy được phát hiện trong căn nhà ở hẻm số 131 đường số 7 (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân).

Trước đó, như VTC News đã đưa tin, ngày 15/2 (30 Tết) một người quen đến căn nhà trong hẻm 131 thì phát hiện bà Hồng đã chết gần cửa ra vào, xung quanh có nhiều vết máu.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và phát hiện thêm thi thể ông Chinh (chủ gia đình) và ba người con ở nhiều vị trí khác nhau.

Hàng xóm khai báo, chiều 27 tết (12/2), gia đình ông Chinh còn mở tiệc tất niên. Từ sau hôm đó, hàng xóm không còn nhìn thấy gia đình ông Chinh nên cứ nghĩ cả nhà đã về quê.

Ngoài ra, hàng xóm cũng cho biết, gia đình ông Chinh có 3 người làm công, trong đó có 2 người đã về quê ăn Tết từ trước đó. Chỉ có 1 người thợ là người dân tộc thiểu số, ở lại ăn Tết nhưng không thấy tại hiện trường.

Nguồn: vtc

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала