Thổ Nhĩ Kỳ phản đối ngôn ngữ đe dọa khi nước này muốn mua S-400

© AP Photo / Burhan OzbiliciMevlut Cavusoglu
Mevlut Cavusoglu - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ANKARA (Sputnik) - Thổ Nhĩ Kỳ phản đối ngôn ngữ đe dọa đối với vấn đề mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết hôm thứ Sáu, tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson.
Rex Tillerson và Recep Tayyip Erdogan - Sputnik Việt Nam
Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ thỏa thuận bình thường hóa quan hệ

"Chúng tôi không sử dụng và cũng không chấp nhận ngôn ngữ đe dọa. Đúng, Quốc hội Mỹ đã thông qua đạo luật (về các biện pháp mới trừng phạt Nga), nhưng chúng tôi cần đảm bảo cho nền an ninh quốc gia. Chúng tôi từng muốn mua các phương tiện đảm bảo của các đồng minh nhưng luôn có những trở ngại. Chúng tôi đã đàm phán không chỉ với Nga mà cả với các nước khác. Với Nga chúng tôi đx kết thúc thương lượng và ký kết thỏa thuận từ lâu trước Quốc hội (Mỹ), chỉ còn một số chi tiế về khoản vay," — ông Cavusoglu cho biết.

Ông nói thêm là Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ quan tâm tới việc mua hệ thống phòng không mà cả vấn đề chuyển giao công nghệ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала