Thủ tướng Úc cấm thành viên chính phủ có quan hệ tình dục với nhân viên nội các

© Depositphotos.com / DimaBaranowĐôi tình nhân ở văn phòng
Đôi tình nhân ở văn phòng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull quan tâm đến quy tắc đạo đức đối với các thành viên của chính phủ.

Không quan trọng việc liệu các bộ trưởng đã lập gia đình  hay không, họ không nên quan hệ tình dục với nhân viên của họ, Thủ tướng cho biết.

Cô gái - Sputnik Việt Nam
"Nhấp vào đây, nếu muốn sex với tôi." Tiện ích pháp lý hoá quan hệ tình dục
Ông thông báo với cấp dưới rằng ông định thay đổi các quy tắc ứng xử đối với thành viên của chính phủ. Điều này được New Daily đưa tin cụ thể.

Turnbull đã quyết định đưa ra những biện pháp như vậy sau vụ bê bối tình dục, trong đó có sự tham gia của Phó Thủ tướng Barnaby Joyce. Vụ việc là nhân viên Văn phòng Thủ tướng Úc Vicki Campion đang mang thai đứa con của Joyce, người  đã 24 năm có vợ và có bốn đứa con.

"Hiện nay, vào năm 2018, không thể chấp nhận được bộ trưởng có quan hệ tình dục với ai đó đang làm việc cho họ", Thủ tướng Úc nói. Theo ông, "mọi người đều biết rằng không có điều gì tốt đẹp từ việc này cả".

Malcolm Turnbull cũng lưu ý rằng,  Phó Thủ tướng không chỉ cần phải hối cải trước vợ và con của ông ta, mà còn cần tìm một ngôi nhà và cung cấp đầy đủ cho Vicki và đứa con chung của hai người.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала