Thủ tướng Ba Lan: Châu Âu cần thêm nhiều xe tăng để chống lại IS* và Nga

© REUTERS / Michael DalderQuân đội Mỹ
Quân đội Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MUNICH (Sputnik) - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Moravecki cho rằng châu Âu cần thêm xe tăng.

"Chúng tôi cần thêm xe tăng và giảm bớt các trung tâm phân tích, chúng tôi có đủ trung tâm phân tích", Moravetski cho biết tại Hội nghị An ninh lần thứ 54 tại Munich, ông bổ sung: vũ khí "rất quan trọng trong cuộc chiến chống IS * hoặc với một đối thủ truyền thống như Nga".

Những phát ngôn về mối đe dọa dường như đang hiện hữu từ phía Liên bang Nga vẫn được các chính trị gia phương Tây đưa ra theo định kỳ, thường là từ các quốc gia Baltic và Ba Lan. Trong khi đó, Moskva nhiều lần nhấn mạnh rằng Nga sẽ không bao giờ tấn công bất kỳ nước nào của NATO. Như lời Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov có nói: NATO nhận thức được rõ ràng về việc Nga không có kế hoạch tấn công bất cứ ai, nhưng họ chỉ cần lấy đó làm nguyên do để triển khai thêm trang thiết bị quân sự và các tiểu đoàn quân gần biên giới Nga.

* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала