Tổng thống Hàn Quốc: Còn quá sớm để nói chuyện gặp gỡ liên Triều

© AFP 2023 / Kim Hong-JiTổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In nói còn quá sớm để nghĩ đến chuyện gặp gỡ nhà lãnh đạo Kim Jong Un dù quan hệ hai miền đang êm dịu nhờ sự kiện Olympics mùa đông.

"Đang có nhiều hy vọng lớn lao về một cuộc gặp giữa hai miền Nam — Bắc nhưng tôi nghĩ việc này hơi vội vàng", AFP dẫn lời Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In nói với các phóng viên tại Pyeongchang, nơi đang tổ chức Olympics mùa đông, hôm 17/2.

Tuần trước, Kim Yo Jong, em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, đã chuyển lời của anh trai mời tổng thống Hàn Quốc sang thăm Bình Nhưỡng. Bà Kim vừa có chuyến đi 3 ngày sang dự lễ khai mạc Olympics Pyeongchang.

"Chúng tôi có một câu nói (về việc hành động nôn nóng) đại ý là 'tìm nước nóng bên cạnh giếng'", ông Moon nói thêm.

Президент Южной Кореи Мун Джэин приветствует представителей делегации высокопоставленных северокорейских чиновников - Sputnik Việt Nam
Lãnh đạo Kim Jong-un mời Tổng thống Hàn Quốc đến Bình Nhưỡng

Quan hệ giữa hai miền bán đảo Triều Tiên căng thẳng suốt năm 2017 vì các vụ thử tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, Thế vận hội mùa đông tại Pyeongchang đã chứng kiến ông Moon và em gái lãnh đạo Kim Jong Un bắt tay nhau, ngồi cổ vũ đội tuyển khúc côn cầu nữ liên hợp hai miền, dự hòa nhạc và ăn tối cùng nhau.

Tổng thống Hàn Quốc nói sự kiện thể thao được gọi là "Olympics Hòa bình" lần này cho thấy sự cần thiết của việc Mỹ và Triều Tiên ngồi xuống nói chuyện cùng nhau.

"Đồng thuận chung về việc Mỹ và Triều Tiên cần đối thoại với nhau đang gia tăng", ông nói. "Chúng tôi đang chờ đợi những cuộc đối thoại hai miền hiện tại sẽ dẫn đến đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên, cũng như quá trình phi hạt nhân hóa".

Nguồn: news.zing.vn

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала