Ở Mỹ sẽ lập đài tưởng niệm phi công Xô viết

© Ảnh : Administration of Elizabeth CityМакет памятника советским летчикам в США
Макет памятника советским летчикам в США - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Tại Bắc Carolina sẽ dựng tượng đài vinh danh phi công Liên Xô lái máy bay lượn "Catalina" trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

Quyền Thị trưởng  Elizabeth —city Rick King nói đến điều này trước thềm buổi lễ tưởng niệm những thủy thủ người Nga ở Portsmouth,

Theo ông, tượng đài sẽ xuất hiện vào mùa thu năm 2018.

"Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ đến trước ngày 1 tháng 12. Mọi  việc sẽ phụ thuộc vào tốc độ tương tác, khi đài tưởng niệm sẽ được gửi  đến từ Nga." Các bên hiện đang thảo luận về một bản ghi nhớ", ông nói.

Máy bay tiêm kích MIG-21 do Phạm Tuân điều khiển bắn rơi B52 vào đêm 27/12/1972. - Sputnik Việt Nam
Nơi hy sinh phi công Xô viết và phi công Việt Nam giờ đây được xác định!

Quyết định của hội đồng thành phố về việc thành lập di tích đã được thống nhất, Thị trưởng gọi  tinh thần đoàn kết như vậy là một hành động "đẹp".

Đại sứ Nga Anatoly Antonov nhắc lại lịch sử hợp tác giữa hai nước, trong đó có những trang "vẻ vang anh hùng." Ông nói:

"Trong Thế chiến II, Liên Xô và Hoa Kỳ đã chiến đấu chống lại Đức quốc xã, phần quan trọng trong cuộc đấu tranh chung của chúng ta là chương trình Lend-Lease. "Trong 1944-1945,  cách đây không xa, tại  căn cứ US Coast Guard, các phi công Liên Xô được  đào tạo điều khiển thủy phi cơ "Catalina" sau đó được chuyển đến Liên Xô", — nhà ngoại giao nói thêm.

Vào tháng 1 năm 1945, một trong những chiếc máy bay đó đã  rơi trên đường cất cánh.

Trên căn cứ, tại địa điểm phi công tử nạn sẽ đặt một tấm biển tưởng niệm, còn trong thành phố Elizabeth City — sẽ lập tượng đài, ông Antonov nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала