Ngoại trưởng Đức: EU cho rằng các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Nga không rõ ràng

© AFP 2023 / Odd AndersenМинистр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MUNICH (Sputnik) - EU xem các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Liên bang Nga quá mơ hồ, chúng có ảnh hưởng trị ngoại pháp quyền, Bộ trưởng Ngoại giao Sigmar Gabriel nói trong bữa ăn sáng với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov.

Bữa sáng được tổ chức bởi  giới doanh nghiệp Đức.

"Chúng tôi (ở châu Âu) nhận thấy những biện pháp trừng phạt này còn  quá mơ hồ, chúng có ý nghĩa trị ngoại pháp quyền", Bộ trưởng Đức nói.

Sigmar Gabriel cũng cho biết Đức có thể cung cấp các khoản đầu tư cho Donbass, với điều kiện thiết lập chế độ đình chiến và loại bỏ vũ khí hạng nặng.

"Trong điều kiện thiết lập chế độ đình chiến và loại bỏ vũ khí hạng nặng, chúng tôi có thể cung cấp các khoản đầu tư để phục hồi Donbass", Gabriel nói.

Chính quyền Ukraina vào tháng 4 năm 2014 đã khởi động chiến dịch quân sự chống hai nước LNR và DNR tự xưng, hai nước này tuyên bố độc lập sau cuộc đảo chính ở Ukraina vào tháng 2 năm 2014. Theo dữ liệu mới nhất của LHQ, hơn 10.000 người là nạn nhân của cuộc xung đột.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала