Dưới bức tranh Picasso tìm thấy tranh phong cảnh đảo ngược của nghệ sĩ khác

© Sputnik / Chuyển đến kho ảnhPablo Picasso
Pablo Picasso - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Công nghệ mới đã giúp khám phá bức tranh phong cảnh đảo ngược 90 độ do họa sĩ khác vẽ dưới bức tranh "Người ăn xin ngồi xổm" của Pablo Picasso, theo tạp chí Science.

Vào năm 1992 người ta đã biết về việc Picasso vẽ bức tranh này trên một bức vẽ khác, nhưng chỉ đến bây giờ các nhà khoa học mới tìm ra những gì nằm dưới lớp màu vẽ của Picasso.

Một nghệ sĩ chưa rõ tên từ Barcelona đã vẽ bức tranh đồi núi trên vải. Sau đó, Picasso đã vẽ bức "Người ăn xin" lên trên, và theo các nhà khoa học, ông đã lật ngược bức tranh cũ và sử dụng phác thảo ban đầu của dãy núi làm đường viền lưng của người phụ nữ.

​Picasso đầu tiên đã vẽ bàn tay của người ăn xin giữ bánh mì, nhưng sau đó loại bỏ các yếu tố này, hoàn toàn giấu tay của người phụ nữ dưới quần áo.

Nhà khoa học Mark Walton thuộc Đại học Northwestern ở Illinois, Hoa Kỳ, người đã tiến hành nghiên cứu cho biết, phát hiện này cho phép "nhìn vào đầu Picasso, để hiểu cách ông đưa ra các quyết định trong quá trình làm việc".

"Ông ấy đã vẽ yếu tố này, nhưng cuối cùng đã quyết định loại bỏ nó", — Walton nói về việc tay người ăn xin "mất tích" khỏi bức tranh.

​Để tìm ra những gì nằm dưới lớp sơn phía trên, các nhà khoa học đã sử dụng công nghệ cho phép xác định chính xác những nguyên tố hóa học nào trong các phần khác nhau của bức tranh, không chỉ trên bề mặt, mà còn trong tất cả các lớp sơn.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала