Hãng hàng không Aseman Airlines cho biết chi tiết về vụ tai nạn máy bay

Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Theo hãng tin Mehr, hãng hàng không Aseman Airlines, sở hữu chiếc máy bay bị rơi vào Chủ nhật ở miền trung Iran, cho biết máy bay đã đâm vào núi, tại khu vực xảy ra vụ tai nạn có điều kiện thời tiết bất lợi.
Chiếc máy bay chở khách của hãng Aseman Airlines - Sputnik Việt Nam
Tất cả hành khách trên máy bay Iran bị tai nạn đã thiệt mạng

Đại diện chính thức của hãng Mohammad Tagi Tabatabai cho biết chiếc ATR 72 đã biến mất khỏi màn hình radar vào khoảng 8.52 giờ địa phương (8.22 giờ Moskva). Sau khi tiến hành các hoạt động tìm kiếm, chiếc máy bay đã được tìm thấy gần dãy núi Dena, trong khu vực thời tiết xấu.

Theo thông báo trước đó,  có 66 người trên chiếc máy bay bị tai nạn, trong số đó có 60 hành khách, một trẻ em, phi hành đoàn gồm phi công, trợ lý, hai chiêu đãi viên và hai nhân viên an toàn bay. Theo hãng hàng không tất cả đều đã thiệt mạng.

Hãng tin Mehr lưu ý máy bay bị tai nạn có hơn 20 năm tuổi. Theo Press TV, chiếc máy bay này bay lần đầu tiên vào 24 năm 4 tháng trước đây. Tại địa điểm xảy ra vụ việc, các hoạt động tìm kiếm vẫn tiếp diễn, điều kiện thời tiết khiến công việc của các chuyên gia trở nên khó khăn hơn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала