Assange chỉ trích báo cáo của Müller về "sự can thiệp của Nga"

© AFP 2023 / Daniel Leal-OlivasJulian Assange
Julian Assange - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) – Người thành lập Wikileaks Julian Assange tuyên bố rằng việc “cơ quan nghiên cứu mạng” ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống ở Hoa Kỳ là “không đáng kể về mặt chiến lược".

"Cứ cho là hoạt động của "Cơ quan Nghiên cứu mạng" nhằm mở rộng trường độc giả thông qua nỗ lực làm hài lòng công chúng và giả sử có kế hoạch thiếu thận trọng của chính phủ Nga để "đẩy tăng bất đồng", những hoạt động đó vẫn là "không đáng kể về mặt chiến lược" so với những thế lực khác có liên quan", — ông Assange viết trong Twitter.

Trước đó, văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Mỹ đã cáo buộc 13 công dân Nga  liên quan đến "can thiệp vào cuộc bầu cử". Trong số này có doanh nhân Evgeny Prigozhin và ba công ty, kể cả "Cơ quan nghiên cứu mạng".

Nga đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc Matxcơva can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov tuyên bố những cáo buộc đó là "hoàn toàn vô căn cứ".

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала