Palestine muốn Nga trở thành "cầu nối" trong quan hệ với thế giới

© Flickr / Global PanoramaPalestine flag
Palestine flag - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) - Palestine muốn Nga là “cầu nối” trong quan hệ với thế giới, bao gồm Hoa Kỳ, cố vấn của Tổng thống Palestine về các vấn đề chính sách đối ngoại và quan hệ quốc tế Nabil Shaath nói.

"Chúng tôi muốn Nga là "cầu nối" với cả thể giới mà không chỉ với Mỹ. Nga luôn là đối tác và bạn bè, luôn muốn giải quyết các vấn đề của Trung Đông. Chúng tôi thấy và thừa nhận vai trò của Nga ở Syria và những tổn thất mà Matcxơva gánh chịu để cứu Syria khỏi cuộc nội chiến và sự phân chia", — ông Shaath tuyê n bố trong phỏng vấn với tờ báo "Komersant".

Theo ông, "Chúng ta không còn sống trong một thế giới do Hoa Kỳ thống trị".

"Nga đã trở thành cường quốc trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị và quân sự, Trung Quốc là một cường quốc kinh tế. Người ta không thể nói về Trung Đông mà không có châu Âu. Nhật Bản,Ấn Độ, Nam Phi, Brazilia cũng đóng vai trò quan trọng. Thế giới thay đổi được. Chúng ta càn phải thay đổi định dạng đàm phán", — ông cho biết.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала