Thụy Điển định gửi quân đội đến miền Đông Ukraina

© AFP 2023 / Alexander DrozdovQuân đội Thụy Điển
Quân đội Thụy Điển - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) - Thụy Điển có thể đưa quân đội đến miền Đông Ukraina để thúc đẩy LHQ, Bộ trưởng Quốc phòng đất nước Peter Hultkvist nói với "Đài Tiếng Thụy Điển".

Trong hội nghị An ninh được tổ chức ở Munich, ông Hultkvist tuyên bố rằng Thụy Điển sẵn sàng hỗ trợ LHQ trong trường hợp cần thiết gửi lực lượng gìn giữ hòa bình tới Donbass.

Đáp trả câu hỏi liệu ông thấy bất cứ mối nguy hiểm nào đối với binh lính Thụy Điển sẽ hoạt động gần biên giới Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển cho biết ông vẫn chưa biết chiến dịch gìn giữ hòa bình sẽ mở ra như thế nào, vì vậy ông "không muốn đoán gì cả".

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала