Tin truyền thông: Hoa Kỳ tăng hiện diện ở Biển Đen để đối phó với Nga

© AP Photo / ImpactPressGroupLực lượng quân sự Hoa Kỳ ở Biển Đen
Lực lượng quân sự Hoa Kỳ ở Biển Đen - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hải quân Hoa Kỳ đang gia tăng sự hiện diện ở Biển Đen để đối phó với việc Nga tăng cường lực lượng trong khu vực, theo CNN trích dẫn các nguồn tin quân sự.

Người đối thoại với kênh truyền hình cho biết, Washington đã quyết định đưa hai tàu khu trục vào Biển Đen trong nỗ lực làm Moskva "giảm bớt tính nhạy cảm" trước sự có mặt của lực lượng vũ trang Mỹ trong khu vực.

Quân đội Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Lầu Năm Góc chỉ ra những điểm yếu của Quân đội Hoa Kỳ
Theo các nguồn tin từ Lầu Năm Góc, Nga trở nên nhạy cảm hơn trước việc các lực lượng quân sự Mỹ đến khu vực, Moskva lo sợ tiềm lực của quân đội Mỹ sẽ làm suy yếu những lợi thế của Nga.

Vào ngày 18 tháng 1, có thông báo hai tàu khu trục thuộc Hải quân Hoa Kỳ là Carney và Ross đã bơi vào Biển Đen.

Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) gọi sự xuất hiện của các tàu kkhu trục là sự khiêu khích.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала