Sứ quán Nga phanh phui điều kiện làm việc tồi tệ của báo chí ở Hoa Kỳ

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Chuyển đến kho ảnhSputnik
Sputnik - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Việc Công ty Mỹ RIA Global chuyên sản xuất nội dung dành cho hãng thông tấn Sputnik phải đăng ký là đại lý nước ngoài cho thấy rằng điều kiện làm việc của các phương tiện truyền thông ở Mỹ xấu đi không ngừng, - đại diện của Sứ quán Nga tại Hoa Kỳ nói với Sputnik.

RIA Global đăng ký là đại lý nước ngoài theo đòi hỏi của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Thông tin về điều này xuất hiện trong sổ đăng ký các đại lý nước ngoài vào đêm 18 tháng Hai.

Bà Margarita Simonyan TBT kênh truyền hình RT và hãng truyền thông Sputnik với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Bà Simonyan nói về việc đăng ký đối tác của Sputnik là đại lý nước ngoài ở Mỹ

"Ở đây các nhà báo của chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Họ làm việc trong một đất nước, nơi mà khẩu hiệu không trùng hợp với thực tế. Điều kiện làm việc không ngừng xấu đi. Các tổ chức nhân quyền lẽ ra cần bảo vệ họ thì lại không làm như vậy. Hoặc làm những việc mà chẳng ai nghe họ nữa", — đại diện Sứ quán cho biết.

"Khi vừa mới có thông tin kiểu tối hậu thư kế tiếp của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nhắm tới những công ty làm việc cho truyền thông Nga, chúng tôi đã nhận xét rằng vụ tấn công này là hành động nhằm chống lại tự do báo chí", — ông nói thêm.

"Không một ai nghi ngờ rằng tiếp đến sẽ là những biện pháp đáp trả thích hợp và cân xứng. Không tiếp nhận khiếu nại", — nhân viên Sứ quán cho biết.

Đăng ký là đại lý nước ngoài

Trong các tài liệu do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đăng tải, RIA Global tuyên bố rằng không có Chính phủ nước ngoài, đảng phái chính trị hay tổ chức nước ngoài nào khác sở hữu RIA Global, chỉ đạo, hướng dẫn,  kiểm soát hoặc tài trợ cho hoạt động của RIA Global. Trong khi trước đây trong các thông tin mở từng nói về hiện diện các khoản tài trợ của Chính phủ từ nước ngoài — từ Hãng thông tấn quốc tế "Rossiya Segodnya", thì trong tài liệu bây giờ nói rằng RIA Global là công ty thương mại tiếp nhận tài trợ tư nhân từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm cả thu nhập kinh doanh và kinh phí Nhà nước.

Trong tài liệu công bố cũng thể hiện hợp đồng giữa Hãng thông tấn quốc tế "Rossiya Segodnya" và RIA Global, viết bằng tiếng Nga và tiếng Anh, quy định nhiệm vụ kỹ thuật với liệt kê thể loại và khối lượng tin bài, chương trình, cũng như danh sách các thiết bị sẵn có tại RIA Global như máy vi tính, bàn làm việc, micro không dây và v.v…

Sputnik - Sputnik Việt Nam
Nhà sản xuất nội dung cho "Sputnik" đã đăng ký như đại lý truyền thông nước ngoài tại Mỹ
Kênh truyền hình RT America là cơ sở đầu tiên mà Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đưa vào danh sách các đại lý nước ngoài. Tổng Biên tập của RT và Hãng thông tấn quốc tế "Rossiya Segodnya", bà Margarita Simonyan tuyên bố rằng vào thời điểm đó kênh này cần lựa chọn giữa đăng ký và vụ án hình sự, và trong tương quan như vậy bà gửi lời chúc mừng "nền tự do ngôn luận Mỹ và tất cả những ai vẫn tin vào điều đó". Tuy nhiên, nhiều phương tiện truyền thông Nhà nước khác như BBC của Anh, CCTV của Trung Quốc, kênh truyền hình Pháp France 24, đài phát thanh Đức Deutsche Welle không đăng ký vị thế này.  Sau đó, RT đã bị tước quyền tác nghiệp tại Quốc hội Hoa Kỳ do quy chế đại lý nước ngoài.

Margarita Simonyan - Sputnik Việt Nam
Bà Simonyan nói về “sự can thiệp” vào Brexit: Mọi sự cứ đổ vấy cho RT và Sputnik
Ngoài ra, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ còn đăng ký theo FARA và đưa vào danh sách tương ứng công ty Mỹ Reston Translator, phát sóng trên tần số FM và truyền các chương trình của Sputnik ở Mỹ. Sau đó, thêm một công ty Mỹ khác là Multicultural Radio Broadcasting (MRBI), chuyên phát sóng các chương trình radio Sputnik ở tần số AM, đã nhận cảnh báo từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ về khả năng đăng ký là đại lý nước ngoài. Trong khi đó, bản thân Sputnik làm việc với nhiều công ty từ khắp thế giới, không đăng ký như đại lý nước ngoài ở Mỹ, và họ không nhận đòi hỏi như vậy từ chính quyền Hoa Kỳ.

Cho ý kiến ​​về hành động của phía Hoa Kỳ đối với  kênh RT và hãng Sputnik, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định rằng từ tuyên bố của Washington về "mối đe dọa từ các phương tiện truyền thông Nga này", nảy sinh câu hỏi về quyền tự do phổ biến thông tin tại Hoa Kỳ. Như biện pháp đáp trả, vào cuối tháng 11, nhà lãnh đạo Nga đã ký duyệt đạo luật do Hội đồng Liên bang thông qua về quy chế đại lý nước ngoài dành cho các phương tiện truyền thông. Theo văn kiện này, các phương tiện truyền thông làm việc trên lãnh thổ Nga mà nhận hỗ trợ tài chính từ các quốc gia hoặc tổ chức nước ngoài sẽ là các đại lý nước ngoài tại Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала