NATO sẽ làm việc để giải quyết xung đột với Nga ở Bắc Cực

© Sputnik / Valeriy Melnikov / Chuyển đến kho ảnhTập trận trong khu vực Bắc Cực
Tập trận trong khu vực Bắc Cực - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) – NATO đang nỗ lực hết sức nhằm giảm bớt đà gia tăng mâu thuẫn với Nga ở Bắc Cực, - ông Jens Stoltenberg, Tổng thư ký liên minh, cho biết trong cuộc phỏng vấn của tờ Foreign Policy.

"Ghi nhận sự căng thẳng ngày càng gia tăng (trong mối quan hệ với Nga) ở phương Bắc, nhưng chúng ta phải tiếp tục nỗ lực để giảm căng thẳng và thúc đẩy sự hợp tác mà chúng ta đã xây dựng với Nga trong nhiều thập kỷ. Ngay cả thời Chiến tranh Lạnh vẫn chứng kiến sự hợp tác giữa NATO và Liên Xô cũ ở phương Bắc. Vì vậy, chúng ta phải có mặt (ở Bắc Cực), nhưng cân bằng và được bảo vệ", — ông Jens Stoltenberg nói để trả lời nhận xét của nhà báo rằng một số thành viên của NATO đang lo ngại trước đà gia tăng hiện diện quân sự của Nga ở Bắc Cực.

Ngoài ra, trong cuộc phỏng vấn này, ông Stoltenberg đã nói về chủ đề an ninh mạng: Ông không loại trừ phản ứng của NATO nếu xảy ra cuộc tấn công mạng gây tác hại cho cơ sở hạ tầng chiến lược quan trọng. Tuy nhiên, ông không tiết lộ cách thức mà Liên minh sẽ thi hành để đáp trả cũng như đánh giá mức thiệt hại từ cuộc tấn công như vậy.

Ông Jens Stoltenberg cũng đề cập đến cuộc xung đột ở miền đông Ukraina và tuyên bố rằng NATO đang thực hiện tất cả những biện pháp có thể để đảm bảo rằng tình trạng như vậy sẽ không bao giờ xảy ra với thành viên nào của Liên minh.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала