Ngành công nghiệp quốc phòng Nga không hề hấn gì bất chấp Hoa Kỳ trừng phạt

© Sputnik / Evgeny Biyatov / Chuyển đến kho ảnhRosoboronexport
Rosoboronexport - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Tổ hợp công nghiệp-quốc phòng của Nga không bị thiệt hại trực tiếp từ các biện pháp trừng phạt mà Hoa Kỳ áp đặt chống Nga, trái lại, thời gian gần đây lại gia tăng rõ rệt khối lượng đơn đặt hàng từ nhiều quốc gia.

Đó là tuyên bố của ông Evgeny Serebrennikov, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban  Quốc phòng và An ninh thuộc Hội đồng Liên bang.

Bộ Tài chính Mỹ - Sputnik Việt Nam
Hoa Kỳ hứa những biện pháp trừng phạt mới với Nga trong tương lai gần

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho rằng các biện pháp trừng phạt chống Nga trong khuôn khổ đạo luật "Về chống lại đối thủ của nước Mỹ bằng phương tiện trừng phạt" (CAATSA) đã khiến cho tổ hợp quân sự-công nghiệp Nga tổn thất khoảng 3 tỷ USD, — như đại diện Bộ Ngoại giao Heather Nauert công bố trong cuộc họp báo mới đây.

"Khối lượng đơn đặt hàng từ các nước khác nhau mua các sản phẩm quân sự của Nga vẫn đang gia tăng, tính đến hôm nay là hơn 50 tỷ USD theo dữ liệu của "Rosoboronexport", — ông Serebrennikov nói với Sputnik.

Ông nhận xét rằng do việc Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp trừng phạt chống Nga, ngành công nghiệp-quốc phòng của đất nước cũng có thể bị ảnh hưởng phần nào với thiệt hại gián tiếp, nhưng lại được bù đắp nhiều hơn bởi loạt đơn đặt hàng mới, cụ thể là hợp đồng với Thổ Nhĩ Kỳ về cung cấp S-400, cũng như với hàng loạt quốc gia khác như Myanmar, Ấn Độ, Indonesia và Trung Quốc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала