Tổng thống Philippines: Dùng bao cao su giống như ăn kẹo…

© REUTERS / Kim Kyung-HoonLe président philippin Rodrigo Duterte
Le président philippin Rodrigo Duterte - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte khuyên các công dân nước ông không nên dùng bao cao su, trong khi đó tỷ lệ nhiễm HIV đang gia tăng rõ rệt ở quốc gia này. Đó là thông báo của The Independent.

Ông Duterte cho rằng sử dụng biện pháp tránh thai trong thời gian sex "không mang lại sự thỏa mãn".

Ông đã lấy thí dụ với việc ăn kẹo: "Đấy, các vị hãy thử ăn viên kẹo mà không tháo giấy bọc xem sao. Chuyện dùng bao cao su cũng thế thôi".

Gái đĩ - Sputnik Việt Nam
Hà Nội: 65% gái mại dâm được tiếp cận chương trình bao cao su

Theo dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, trong năm 2009 ở nước này có khoảng 10.000 người đã bị nhiễm HIV. Đến năm 2016, con số tăng gấp sáu lần — lên gần 60.000 trường hợp nhiễm HIV. So với quy mô của một quốc gia có số dân 100 triệu người thì tỷ lệ mắc HIV có vẻ không cao. Tuy nhiên, tốc độ tăng nhanh số người mắc bệnh đang cho thấy tiềm ẩn đại dịch, — The Independent báo động.

Phát ngôn của ông Duterte làm dấy lên cơn phẫn nộ của các nhà hoạt động đấu tranh chống bệnh AIDS.

"Tổng thống có lẽ quan tâm quá mức đến việc hưởng lạc thú. Chẳng có gì vui hay là đáng buồn cười về độ tăng nhanh tỷ lệ nhiễm HIV và các bé gái vị thành niên mang thai", — bà Risa Hontiveros thành viên Quốc hội Philippines nhận xét.

Virus HIV ảnh hưởng đến tế bào trong hệ thống miễn dịch, có thể dẫn đến bệnh AIDS và tử vong.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала