Hoa Kỳ chưa quyết định gia hạn hiệp ước START với Nga sau năm 2021

© REUTERS / Erik De CastroQuân đội Mỹ
Quân đội Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) – Hoa Kỳ chưa quyết định họ sẽ gia hạn Hiệp ước về Giảm vũ khí tấn công Chiến lược (START) với Nga sau năm 2021 hay không, nhưng họ dự định thực hiện nó, Robert Soufer, Phó Bộ trưởng Quốc phòng về Chính sách Vũ khí Hạt nhân nói với Sputnik.

"Trong học thuyết hạt nhân chúng tôi nói sẽ tuân theo hiệp ước, nhưng chúng tôi vẫn chưa quyết định (về việc gia hạn)", — ông Soufer cho biết khi được hỏi nếu Mỹ có ý định mở rộng hiệp ước này trong 5 năm nữa cho đến năm 2026.

Hiệp ước START được Nga và Mỹ ký kết vào năm 2010, đã có hiệu lực vào ngày 5 tháng 2 năm 2011.

Theo nó mỗi bên sẽ giảm các kho vũ khí hạt nhân của mình để sau 7 năm và trong tương lai tổng số vũ khí không vượt quá 700 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, tên lửa đạn đạo trên tàu ngầm và máy bay ném bom nặng, 1.550 đầu đạn và 800 hệ thống tển lửa được triển khai và không triển khai được. Thỏa thuận bắt buộc Nga và Mỹ trao đổi thông tin về số lượng đầu đạn hạt nhân và tên lửa hai lần một năm.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала