Liên quân do Hoa Kỳ dẫn đầu thừa nhận 840 thường dân thiệt mạng ở Iraq và Syria

Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) -Liên quân do Hoa Kỳ dẫn đầu thừa nhận hơn 800 dân thường thiệt mạng tại Iraq và Syria vì hậu quả các cuộc tấn công của họ.

"Dựa trên những thông tin có thể tiếp cận, Trụ sở Tham Mưu  thống nhất cho rằng ít nhất 841 dân thường vô tình bị giết chết bởi các cuộc tấn công của liên minh kể từ đầu chiến dịch "Nhổ tận gốc" (Operation Inherent Resolve (OIR))",- như nội dung tuyên bố cho biết.

 Ngoài ra còn có thêm 485 báo cáo khác về thương vong của thường dân vẫn đang được nghiên cứu.

Дым от взрывов в Восточной Гуте - Sputnik Việt Nam
Mỹ cáo buộc Nga tấn công dân thường Syria
Vào cuối tháng Giêng, liên quân này báo cáo số người chết là 830 thường dân kể từ khi bắt đầu hoạt động chiến dịch nói trên.

Hoa Kỳ và các đồng minh của mình từ tháng 8 năm 2014 thực hiện chiến dịch ở Syria và Iraq nhằm chống lại những kẻ khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" *,  tuy nhiên ở Syria họ hành động không có sự đồng ý của chính phủ hợp pháp.

* Nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) bị cấm ở Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала