Ông Nebenzya yêu cầu bà Haley không gọi chính quyền Nga là chế độ Putin

© Sputnik / Grigoriy Sisoev / Chuyển đến kho ảnhVasily Nebenzya
Vasily Nebenzya - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
LHQ, (Sputnik) – Ông Vasily Nebenzya - Đại diện thường trực của Nga ở Liên Hợp Quốc - yêu cầu đồng cấp Mỹ của mình là Nikky Haley không gọi chính quyền Nga là chế độ.

"Tôi muốn nhắc đại diện thường trực của Mỹ, bà Haley rằng Nga không có chế độ mà có tổng thống và chính phủ được bầu hợp pháp. Tôi yêu cầu đoàn Mỹ trong tương lai tuân thủ đạo đức ngoại giao. Syria cũng có chính phủ hợp pháp, dù có ai thích đó hay không", — ông Nebenzya nói trong cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Nhà ngoại giao Nga đã có phản ứng như vậy trước tuyên bố của bà Haley về hành động bất hợp pháp của Matxcơva, Damascus, Bình Nhưỡng và Tehran.

"Chủ quyền của quốc gia là điều cơ bản, nhưng khi chúng ta không tuân thủ nguyên tắc chủ quyền và cho phép chế độ của Kim, Asad và Putin hành động mà không bị trừng phạt, thì mọi thứ đều ngược lại", — đại diện thường trực Mỹ nói.

Theo bà Haley, Bắc Triều Tiên tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân và đe dọa các nước láng giềng, Iran làm mất ổn định tình hình ở Trung Đông, còn Nga thì gây bất ổn ở đông Ukraina.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала