Người Mỹ ồ ạt tiêu hủy vũ khí sau khi xảy ra vụ nổ súng ở Florida

© AP Photo / Elaine ThompsonCửa hàng súng ở Mỹ
Cửa hàng súng ở Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Người dân Mỹ nộp vũ khí của họ cho cảnh sát hoặc tự tiêu hủy nó sau vụ nổ súng tại một trường học ở Florida, làm chết 17 người, theo truyền thông Mỹ.

Theo kênh truyền hình KTVB, một cư dân Boise bang Idaho đã nộp cho cảnh sát ba khẩu súng.

"Tôi đon giản là không cần giữ vũ khí trong nhà. Tôi không muốn làm bất cứ điều gì với nó và cũng kêu gọi mọi người làm như vậy", — người đàn ông cho biết.

Сuộc vận động yêu cầu hạn chế về mang vũ khí - Sputnik Việt Nam
Dân Mỹ kêu gọi phế bỏ chương trình dạy bắn súng của Lầu Năm Góc

Khi người Mỹ đến cảnh sát, họ giải thích sẽ tiêu hủy các vũ khí mà họ nhận được.

Theo kênh KMOV, một cư dân Florida cũng mang nộp khẩu súng AR-57.

Ông nói: "Một người không có huy hiệu cảnh sát viên thực thi pháp luật thì không cần đến vũ khí này.

Các phương tiện truyền thông cũng công bố một đoạn video cho thấy một cư dân New cắt khẩu súng AR-15 của mình bằng cưa tròn.

vụ xả súng tại trường phổ thông ở Florida - Sputnik Việt Nam
Học sinh tổ chức biểu tình trước Nhà Trắng phản đối vụ xả súng ở Florida

"Khi điều đó (nổ súng ở Florida) xảy ra, tôi nói với vợ sẵn sàng giao nộp vũ khí này, nếu cứu được một đứa trẻ", — ông nói.

Người đàn ông cho biết ông đã quyết định tiêu hủy chứ không bán khẩu súng, để chắc chắn rằng nó không rơi vào tay kẻ xấu.

17 người đã trở thành nạn nhân  trong vụ nổ súng xảy ra tại một trường học ở thị trấn Parkland, cách 60 dặm về phía bắc Miami hôm thứ Tư.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала