Poroshenko lo lắng cho cuộc sống của mình khi thăm Crưm vào năm 2014

© Sputnik / President of the Ukraine Press-ServicePiotr Poroshenko
Piotr Poroshenko - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KIEV (Sputnik) — Tổng thống Petro Poroshenko cho biết trong chuyến thăm Crưm vào năm 2014, ông đã phải đối mặt với "một mối đe dọa trực tiếp đến cuộc sống".

"Ban đầu tôi đã bị vài chục người bao quanh, và sau đó là hàng trăm người. Một số trong đó là những kẻ khiêu khích, cố gắng đánh, đẩy, đe dọa tôi Một số người khác đứng ra bảo vệ tôi. Tôi tin vào lúc đó cuộc sống của tôi bị đe dọa trực tiếp…" tổng thống nói trong cuộc thẩm vấn xử cựu lãnh đạo Ukraina Viktor Yanukovych về tội phản bội đất nước.

Tổng thống Ukraina Piotr Poroshenko - Sputnik Việt Nam
Poroshenko đi nghỉ với giấy tờ mang tên giả

Poroshenko là một trong những người tổ chức cuộc đảo chính ở Ukraina, đã đến Crưm vào ngày 28 tháng Hai năm 2014. Ông đến gần hàng rào cảnh sát cách nhà quốc hội vài chục mét, ra khỏi xe và cố gắng đi bộ tới tòa nhà của Hội đồng Tối cao.

Ông đã bị bao vây bởi một đám đông người Crưm biểu tình, họ hét lên "Banderovesh hãy cút khỏi đây!", bắt đầu xô xát với nhà chính trị gia.

Cảnh sát đang làm nhiệm vụ tại lối vào nghị viện, đã bao lấy Poroshenko để bảo vệ ông ta khỏi đám đông. Chính trị gia đã cố gắng  giao tiếp với những người biểu tình, nhưng họ không muốn nghe và đẩy ông ta cùng với vòng vây của cảnh sát ra bên ngoài đường phố cạnh nhà quốc hội. Sau đó, Poroshenko vào xe và bỏ đi.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала