Con người đầu tiên trên sao Hỏa sẽ chết như thế nào?

© Ảnh : NASA/JPL-CaltechSao Hỏa lúc bình minh
Sao Hỏa lúc bình minh - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nhóm chuyên gia của Viện Hàn lâm Khoa học Nga tin rằng còn quá sớm để con người trên Trái đất nghĩ đến việc bay tới sao Hỏa. Nhưng ở đây không nói đến các vấn đề về quá trình du hành, mà về sự cần thiết phải tránh được kẻ thù vô hình mà mắt người không nhìn thấy.

Trái đất - Sputnik Việt Nam
"Roskosmos" thành lập công ty khai thác dịch vụ viễn thám Trái đất
Mức độ phát triển công nghệ hiện tại cho phép đưa con người lên  được sao Hỏa. Anatoly Petrukovich, Trưởng Phân viện Vật lý Không gian Plasma của Viện Nghiên cứu Vũ trụ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga nói với giới truyền thông Nga về vấn đề này.

Tuy nhiên, theo chuyên gia, mối nguy hiểm chính đối với con người không phải là thực tế khi viễn chinh tới hành tinh Đỏ, mà  trong các loại bức xạ chưa được khám phá. Ông giải thích rằng  những nỗ lực để bảo vệ bản thân khỏi bức xạ chỉ có thể làm trầm trọng thêm tình hình.

"Trong thời gian chuyến bay, chúng ta gặp những tia vũ trụ năng lượng cao, chúng xuyên thẳng qua vật thể. Nhưng nếu bạn có sự bảo hộ cao, chúng tạo thành cái gọi là "cơn mưa" và "xuyên thủng" qua. Tổn hại từ "cơn mưa"  cao hơn nhiều ",- Petrukovich lập luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала