Mỹ cảnh báo các nước sẽ mua S-400 của Nga

© Sputnik / Sergey MalgavkoHệ thống phòng không S-400 của LB Nga tại Crưm
Hệ thống phòng không S-400 của LB Nga tại Crưm - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert đã cảnh báo Baghdad và các nước khác về những hậu quả có thể liên quan đến Luật "Chống các đối thủ của Mỹ thông qua biện pháp trừng phạt" (CAATSA) khi cho ý kiến về hợp đồng tiềm năng Iraq mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga.

Trước đó, người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Hội đồng Liên bang Nga, ông Viktor Bondarev đã cho Sputnik biết, Syria, Iraq, Sudan và Ai Cập là những ứng cử viên tiềm năng mua S-400.

Hệ thống tên lửa phòng không của Nga S-400 - Sputnik Việt Nam
Nếu Việt Nam sở hữu hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga

Như bà Nauert trình bày, Mỹ đang nói chuyện với các nước trên thế giới, bao gồm cả Iraq về CATSAA, về "phản ứng có thể" đối với việc mua vũ khí Nga.

"Chúng tôi đã bày tỏ rõ với nhiều nước mà chúng tôi đã làm việc," — đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Bà Nauert trước đó tuyên bố rằng, theo đánh giá của Washington các biện pháp trừng phạt Nga trong khuôn khổ Luật (CAATSA) sẽ dẫn đến thực tế ngành công nghiệp quốc phòng Nga bị mất khoảng 3 tỷ đôla. Người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Hội đồng Liên bang Nga, ông Viktor Bondarev nhận xét rằng Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra những con số tưởng tượng.

© SputnikHệ thống Tên lửa phòng không đa kênh cơ động (ZRS) S-400 "Triumph"
Hệ thống Tên lửa phòng không đa kênh cơ động (ZRS) S-400 Triumph - Sputnik Việt Nam
Hệ thống Tên lửa phòng không đa kênh cơ động (ZRS) S-400 "Triumph"
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала