Mỹ đổ lỗi cho Sputnik và RT cản trở chấm dứt bạo lực ở Syria

© Sputnik / Alexei Danichev / Chuyển đến kho ảnhSputnik
Sputnik - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) – Hãng tin Sputnik và kênh truyền hình RT "chịu trách nhiệm" về chấm dứt bạo lực ở Syria, - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Heather Nauert cho biết nhưng không giải thích chính xác ý nghĩa câu nói của mình.

Trước đây, chính quyền Mỹ đã cáo buộc các phương tiện truyền thông này can thiệp vào cuộc bầu cử của Mỹ mà không đưa ra được bằng chứng cụ thể nào.

Mỹ tấn công căn cứ quân đội Syria - Sputnik Việt Nam
Mỹ đe dọa dùng vũ lực chống Syria

"Chúng tôi đã nói chuyện với Nga, yêu cầu chính phủ Nga ngừng trợ giúp chế độ Syria làm những gì họ đang làm với nhân dân của mình. Nga có nghe chúng tôi không? Tôi không chắc. Nhưng tôi khuyên tất cả các bạn (nhà báo) đặt câu hỏi (với Tổng thống Nga) Vladimir Putin, RT và Sputnik, hỏi họ rằng: họ đang làm gì để ngăn chặn sự tàn phá, chết chóc và giết người ở Syria? Tôi tò mò về câu trả lời của họ. Họ rõ ràng có thể làm nhiều hơn. Họ chắc chắn có trách nhiệm đặc biệt, mà chúng tôi muốn họ thực hiện nó," — bà Nauert nói.

Bà Nauert không giải thích cụ thể về trách nhiệm mà bà nhắc tới. Đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ cũng không đặt câu hỏi về trách nhiệm của các phương tiện truyền thông và chính phủ Hoa Kỳ hay các nước phương Tây khác, các thành viên của liên minh do Washington dẫn đầu trước cái chết của hàng loạt thường dân ở Syria.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала