Cư dân mạng phẫn nộ vì bài báo New York Post về chiến thắng của đội tuyển hockey Nga

© Sputnik / Vladimir Pesnya / Chuyển đến kho ảnhĐội tuyển khúc côn cầu Nga giành huy chương vàng của Thế vận hội
Đội tuyển khúc côn cầu Nga giành huy chương vàng của Thế vận hội - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - New York Post đã công bố tin tức về chiến thắng của đội khúc côn cầu trên băng của Nga trước đội tuyển Đức với tựa đề "Đội tuyển không có quốc gia giành được huy chương vàng môn hockey". Rất nhiều người dùng Twitter đã cảm thấy bị xúc phạm.

​"Đội tuyển không có đất nước bị thua trong trận tứ kết (với ẩn ý nói đến đội Mỹ)", — Victoria Bogatyreva viết.

"Một nhà báo không có não đã viết bài này", — như vurdu viết.

​"Nga không được thượng cờ, còn Hoa Kỳ không có đội tuyển", — vladmonreal viết.

"Đội tuyển không giành được huy chương", — Nick Biryaltsev viết.

​"Các người thật thảm hại, đội tuyển của các vận động viên Nga đã chiến thắng, vì vậy họ có một đất nước và các người biết rằng đây là Nga, nhưng tất cả những gì mấy người cần là một đầu đề câm lặng ngu ngốc" — Alexa S. Viết.

"Tất cả mọi người trên thế giới biết những chàng trai này là ai. Và cả bạn cũng biết", — Ekaterina Bobrova viết.

"Thế đội của bạn đang đứng ở vị trí nào vậy"?— người dùng New York Post Shalidor đặt câu hỏi.

​"Những vận động viên này có một đất nước, chỉ có phóng viên ngu ngốc không có bộ não". Andrew Gilmour viết:

Đội tuyển quốc gia Nga đánh bại Đức với tỷ số 4: 3 và giành huy chương vàng Olympic lần đầu tiên trong lịch sử. Năm 1992, đội tuyển thống nhất giành được huy chương vàng. Trước đó, đội tuyển quốc gia Liên Xô đã bảy lần  giành giải vô địch trong Thế vận hội Olympic.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала