Nữ Tổng thống Estonia đánh giá không rõ ràng quan hệ với Nga

© REUTERS / Ints KalninsTân Tổng thống Estonia Kersti Kaljulaid
Tân Tổng thống Estonia Kersti Kaljulaid - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Estonia Kersti Kaljulaid trong một bài phát biểu long trọng trong dịp Ngày Độc lập Estonia đã bày tỏ "tính nước đôi" mơ hồ về mối quan hệ với Nga.

Phát biểu về các nước láng giềng của Estonia, Kersti Kaljulaid nhận xét ẩn ý về sự phức tạp, nhưng đồng thời nhận xét  mối quan hệ mang tính "láng giềng"với Nga.

Tallinn, Estonia - Sputnik Việt Nam
"Tất cả do lỗi của Nga". Estonia hoảng sợ mua thêm vũ khí

"Chúng ta có những nước láng giềng khác nhau. Có những nước dân chủ, và có cả những quốc gia không dân chủ. Những nước đồng hành cùng số phận của thế kỷ vừa qua và những quốc gia mà chúng ta đang cùng nhịp bước. Chúng ta cũng có một người hàng xóm phức tạp. Nhưng hàng xóm vẫn là láng giềng. Đó vẫn là nước láng giềng ngay cả khi trong trong nhiều thập niên, họ làm cho chúng ta thất vọng", — Tổng thống của nước cộng hòa nói.

Trước đó, Kersti Kaljulaid đã tuyên bố rằng, mối quan hệ với Moskva "không thể gọi là tốt". Ngoài ra, Tổng thống Estonia giải thích rằng: thiếu Liên minh châu Âu, Bà không thể tự quyết định một chuyến thăm Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала