"Khiêu dâm và thô tục": Sự thật sau tập tục vũ nữ múa thoát y trong đám tang ở Trung Quốc

© Ảnh : Pixabay/xusenruCô gái
Cô gái - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Không khó để có thể bắt gặp những đám ma với âm nhạc xập xình cùng những vũ công nóng bỏng tại một số vùng miền của Trung Quốc.

Thời gian gần đây, chính phủ Trung Quốc thực hiện một đợt trấn áp mới đối với những vũ nữ thoát y tại các đám tang, đám cưới và đền thờ. Chính phủ Trung Quốc coi việc biểu diễn thoát y tại những nơi này là "khiêu dâm và thô tục".

Vũ nữ trong bữa tiệc tại SOHO ROOMS ở Moskva - Sputnik Việt Nam
"Vui như đám tang, buồn như đám cưới": Trung Quốc và nạn múa thoát y ở đám tang

Đây không phải là lần đầu tiên chính quyền Trung Quốc ra tay đàn áp việc thuê vũ nữ thoát y biểu diễn tại đám ma, song họ vẫn chưa dập tắt được tập tục phản cảm này.

Tại sao lại thuê vũ nữ thoát y biểu diễn trong đám ma?

Theo một giả thuyết, vũ nữ thoát y sẽ thu hút được đám đông lớn và nhiều người quan niệm đám tang càng đông nghĩa là người quá cố càng được kính trọng. Nhờ những vũ nữ thoát y mà danh dự của gia đình càng được nâng cao.

Còn theo một giả thuyết khác, việc thuê những vũ nữ nóng bỏng biểu diễn trong đám tang dường như có liên quan đến "tín ngưỡng phồn thực".

Chia sẻ với tờ Global Times, ông Huang Jianxing, giáo sư trường Đại học Sư phạm Phúc Kiến, cho hay:

"Theo văn hóa một số địa phương, việc nhảy nhót với các yếu tố khiêu dâm có thể được sử dụng để truyền đạt mong muốn con đàn cháu đống của người quá cố".

Một lý thuyết thực tiễn nhất là việc thuê vũ nữ thoát y biểu diễn là cách để thể hiện sự giàu có của gia đình.

Theo Globle Times, các hộ gia đình ở nông thôn Trung Quốc có sẵn sàng khoe của bằng cách dù mấy năm thu nhập của mình để thuê diễn viên, ca sĩ, danh hài và vũ công thoát y biểu diễn để an ủi người quá cố và mua vui cho khách khứa.

Tập tục này có phổ biến không?

Việc thuê vũ nữ đến đám ma biểu diễn rất phổ biến ở các vùng nông thôn Trung Quốc và vùng lãnh thổ Đài Loan — nơi bắt nguồn tập tục phản cảm này.

Ông Marc Moskowitz, nhà nhân chủng học thuộc trường Đại học South Carolina (Mỹ), cho hay: "Tập tục thuê vũ nữ thoát y đến đám tang lần đầu thu hút sự chú ý rộng rãi ở Đài Loan vào năm 1980. Nó trở nên khá phổ biến ở vùng lãnh thổ Đài Loan nhưng ở Trung Quốc đại lục, chính phủ chặt chẽ hơn nên rất nhiều người thậm chí chưa bao giờ nghe đến việc này".

Tuy nhiên, kể cả ở Đài Loan, việc thuê vũ công thoát y cũng hiếm thấy ở các thành phố lớn.

Ông Moskowitz khẳng định: "Nhìn chung, việc múa thoát y nằm giữa ranh giới hợp pháp và bất hợp pháp. Nó ít khi diễn ra ở vùng đô thị mà thường xảy ra ở vùng ngoại ô của hầu hết các thành phố".

Năm ngoái, công chúng Đài Loan chứng kiến một đám tang có "1-0-2" khi gia đình tang quyến đã thuê tới 50 vũ công múa cột để biểu diễn trên nóc xe jeep thuộc đoàn xe tang. Được biết, đám tang này là của một chính trị gia địa phương và được tổ chức theo di nguyện "muốn một đám tang sắc màu trong mơ" của người quá cố.

Lý do Bắc Kinh cấm đoán

Đơt trấn áp mới nhất của chính phủ Trung Quốc nằm trong hàng loạt chiến dịch kéo dài nhiều năm nhằm chấm dứt việc thuê vũ nữ biểu diễn phản cảm tại đám tang.

Bộ Văn hóa Trung Quốc cho rằng, những buổi trình diễn như vậy là "thiếu văn minh" đồng thời thông báo những ai thuê vũ nữ biểu diễn phản cảm để thu hút đám đông sẽ bị xử phạt nặng.

"Chính phủ Trung Quốc hình dung bản thân như một người cha cần phải uốn nắn những đứa con công dân của mình. Chính phủ lo lắng những hình ảnh khỏa thân nơi công công và sự ảnh hưởng của nó đối với xã hội", ông Moskowitz nói.

Ông cũng cho biết việc chấm dứt tập tục kỳ lạ có phần phản cảm này là điều không hề dễ dàng "Thực tế nó vẫn sẽ tiếp tục phát triển dù có ban hành lệnh cấm".

Năm 2006, người đứng đầu của 5 vũ đoàn thoát y ở tỉnh Giang Tô đã bị bắt giam sau khi hàng trăm vũ công tham gia biểu diễn tại một đám tang.

Còn vào năm 2015, truyền thông và mạng xã hội Trung Quốc cũng được một phen "điên đảo" khi phát hiện các đám tang tại tỉnh Hà Bắc và Giang Tô thường xuyên mời các vũ công biểu diễn khiêu dâm. Ngay lập tức chính quyền địa phương đã phạt những người tổ chức và tham gia biểu diễn.

Chiến dịch mới của Bộ Văn hóa Trung Quốc sẽ nhằm vào các tỉnh Hà Nam, An Huy, Giang Tô và Hà Bắc đồng thời thiết lập một đường dây nóng cho công chúng có thể báo cáo bất kỳ "tang lễ thoát y" nào để nhận được phần thưởng nóng bằng tiền mặt.

Không biết đến khi nào các tập tục này mới châm dứt hoàn toàn, tuy nhiên chắc chắn Trung Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực để ngăn chặn triệt để tình trạng này.

Nguồn: Dân Việt, Báo Mới, Saostar

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала