Binh lính Estonia lo sợ bị trừng phạt vì từ chối hát về vụ giết người Nga

© Sputnik / Sergey StepanovBinh lính Estonia
Binh lính Estonia - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Những người lính Estonia từ chối hát bài "Bài ca những người anh em rừng", trong đó kêu gọi giết hại người Nga, Sputnik Estonia đưa tin với tham chiếu đến giám đốc trung tâm nhân quyền "Kitezh" Mstislav Rusakov.

Có thông tin rằng  những người lính nghĩa vụ trong một đơn vị Lực lượng Quốc phòng Estonia không muốn hát bài ca ca ngợi việc giết hại người Nga, và bây giờ họ sợ rằng họ sẽ bị trừng phạt vì điều này.

Tân Tổng thống Estonia Kersti Kaljulaid - Sputnik Việt Nam
Nữ Tổng thống Estonia đánh giá không rõ ràng quan hệ với Nga
Trước đó trên trang web của "Kitezh" xuất hiện thông tin: một trong những đơn vị quân đội ở Estonia đang tập "Bài ca những người anh em rừng" với tư cách một bài hát chiến đấu. Trung tâm Nhân quyền đã gửi yêu cầu tới Bộ Quốc phòng cùng với một bản sao lên Văn phòng Ủy ban Nhân quyền và Bình đẳng để tìm hiểu rõ tình hình vụ việc.

"Những người anh em rừng" được đặt tên cho những nhóm người theo chủ nghĩa dân tộc đã từng chiến đấu chống lại chính quyền Xô viết ở các nước cộng hòa Baltic của Liên Xô — Lithva, Latvia và Estonia.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала