Hành động của Israel khẳng định một thực tế: người Ukraina không được đón đợi ở bất cứ đâu

© AFP 2023 / Menahem KahanaДевушки с израильским флагом в Иерусалиме
Девушки с израильским флагом в Иерусалиме - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Israel bắt đầu trục xuất hàng loạt người Ukraina, các phương tiện thông tin đại chúng cho biết. Trả lời phỏng vấn của Sputnik, chuyên gia chính trị Ivan Mezukho bình luận về tình trạng người lao động Ukraina ở hải ngoại.

Các nhà chức trách Israel bắt đầu trục xuất những công dân Ukraina theo quy trình khẩn cấp, tờ "Vesti" đưa tin.

Cờ Israel - Sputnik Việt Nam
Ở Israel: người gốc Ukraina hành hung một phụ nữ vì tưởng đó là người Nga
Lý do thay đổi chính sách di cư là sự công nhận Ukraina là quốc gia an toàn để sinh sống. Đồng thời, các biện pháp cứng rắn này không chỉ liên quan tới những người tị nạn. Được biết rằng, trước kia người Ukraina tới Israel dưới dạng là khách du lịch và hành hương và định cư bất hợp pháp ở nước này để làm việc. Hiện giờ, nhiều người nhập cảnh còn bị bắt quay lại ngay ở cửa kiểm soát hộ chiếu.

"Nhân viên biên phòng Israel trước đây vốn đã từng nổi tiếng là khắt khe, nhưng giờ đây họ làm việc còn nghiêm hơn, đặt biệt là đối với các công dân thuộc Liên Xô cũ", — tờ báo dẫn lời nhà báo Israel Igor Vedershtain.

Theo thống kê của Cục quản lý dân số và di cư, trong năm 2017 tại Israel có khoảng 70.000 người nhập cư trái phép đến từ các nước thuộc Liên Xô cũ, trong đó có vài chục ngàn người Ukraina.

Kiev, Ukraina - Sputnik Việt Nam
"Ukraina đã trở thành thuộc địa của Mỹ"
Trả lời phỏng vấn của Sputnik, chuyên gia chính trị Ivan Mezukho đã bình luận về tình trạng người lao động Ukraina ở hải ngoại.

"Hiện nay, một số lượng lớn công dân Ukraina làm việc ở nước ngoài, vì họ không thể tìm được việc làm xứng đáng ở quê hương mình. Cần lưu ý rằng nền kinh tế Ukraina phụ thuộc đáng kể vào lượng tiền mà các công dân Ukraina chuyển gia đình mình. Nghĩa là một lượng ngoại tệ lớn  đổ về Ukraina là nhờ dân lao động ngoại kiều. Nhưng chúng ta thấy có một xu hướng trên toàn thế giới: người lao động ngoại kiều Ukraina hoàn toàn không được luật pháp bảo vệ, người ta muốn đối xử thế nào với họ cũng được, thái độ đối xử đối với người Ukraina không phải là tốt đẹp nhất trên thế giới. Rất nhiều khi người Ukraina làm việc bất hợp pháp ở nước ngoài, vì thế mà họ có nguy cơ bị trục xuất về nước bất kỳ lúc nào. Và tình trạng hiện nay ở Israel lại một lần nữa khẳng định rằng, người Ukraina không được đón đợi ở bất kỳ nơi nào và bởi bất cứ ai", — ông Ivan Mezukho chia sẻ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала