Khởi tố gần 20 đối tượng trong vụ hỗn chiến vào đêm giao thừa

© Ảnh : nguoiduatinHiện trường vụ hỗn chiến.
Hiện trường vụ hỗn chiến. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Có 17 đối tượng trong hai băng nhóm gây ra vụ hỗn chiến vào đêm giao thừa Tết Mậu Tuất bị cơ quan chức năng khởi tố.

Cuối chiều 27/2, Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Trong số 17 bị can bị khởi tố, công an đã tiến hành bắt tạm giam 16 bị can và cho 1 bị can tại ngoại để chữa bệnh.

Theo kết quả điều tra, khoảng 18h30 ngày 15/2 (30 Tết), nhân viên của điểm tổ chức trò chơi bắn cá ở siêu thị Vinatex cũ (tại khu phố 1, phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa) phát hiện nhóm người của đối tượng Võ Đình Khôi (37 tuổi) chơi gian lận trong quá trình tính điểm.

Thấy vậy, quản lý của tiệm đã thông báo vụ việc với chủ tiệm là bà Bạch Thúy Hà (quốc tịch Mỹ, tạm trú TP.HCM) và Giám đốc Lê Hoàng Khắc Vũ (34 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Thuận).
Nghe tin, bà Hà liền cùng chồng là Lưu Quốc Huy (quốc tịch Mỹ) và khoảng 30 người khác từ TP.HCM xuống TP.Biên Hòa để gặp nhóm Khôi, giải quyết mâu thuẫn. Khi đến tiệm trò chơi bắn cá, những người trong nhóm của bà Hà cầm tuýp sắt, ghế,… xông vào đánh Khôi.

Bị nhóm bà Hà tấn công, Khôi liền gọi điện cho hàng chục người bạn đến chống trả. Đôi bên lao vào nhau hỗn chiến làm náo loạn một khu phố.

Nhận tin báo, Công an TP.Biên Hòa phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Nai nhanh chóng vào cuộc ngăn chặn, trấn áp những người có hành vi côn đồ. Cùng ngày, 38 người thuộc cả 2 băng nhóm bị công an đưa về trụ sở để làm việc.

Liên quan đến vụ hỗn chiến, đối tượng Võ Đình Khôi, Võ Đình Khang (con trai Khôi), Ngô Công Danh và một người nước ngoài trong nhóm bà Hà bị trọng thương. Ngoài ra còn có một chiến sĩ cảnh sát cũng đã bị thương khi truy bắt hai nhóm đối tượng trên.

Nguồn: nguoiduatin

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала