Chuyên gia: máy bay NC-212i - sự lựa chọn tốt của Việt Nam

CC BY-SA 2.0 / Jumbero / EC-025Máy bay tuần them biển C212-400 của Cảnh sát biển Việt Nam
Máy bay tuần them biển C212-400 của Cảnh sát biển Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo báo điện tử Đất Việt, trong năm 2015 Việt Nam đã đặt hàng Tập đoàn chế tạo máy bay Airbus của châu Âu sản xuất mấy chiếc máy bay vận tải - tuần thám biển CASA C-212.

Chắc là do dây chuyền sản xuất C-212 đặt tại Seville, Tây Ban Nha, đã ngừng hoạt động, công ty PT Dirgantara Indonesia chuyên sản xuất máy bay dưới bản quyền của Airbus đang chế tạo các chiếc máy bay C-212 mới của Việt Nam thuộc biến thể NC-212i tại nhà máy ở Bandung. Hai chiếc máy bay sắp được bàn giao cho Việt Nam.

CASA-212 - Sputnik Việt Nam
Máy bay vận tải - tuần tra NC-212i tiếp theo sắp về tới Việt Nam
CASA C-212 AVIOCAR — loại máy bay phản lực hai động cơ hạng trung trông giống như "các bạn cùng lớp": L-410 của Czech và An-28 của Liên Xô. Máy bay được chế tạo theo sơ đồ "cánh cao" (đôi cánh được gắn cao trên thân máy bay). Có chiếc đuôi đơn "cổ điển" và… càng cố định bám vào thân (cách thiết kế lỗi thời, nhưng hoàn toàn hợp lý). Cửa phía sau có thể mở khi máy bay đang bay để thả lính nhảy dù. Phiên bản vận tải quân sự và tuần tra máy bay C-212 (NC-212i) được trang bị động cơ Mỹ Honeywell TPE331-10R (công suất 900 mã lực) hoặc TPE331-12JR (công suất 925 mã lực). Phiên bản dân dụng  C-212-300P được trang bị động cơ mạnh hơn — Pratt & Whitney Canada PT6A-65 (công suất 1220 mã lực).

Máy bay C-212 bắt đầu được sử dụng từ năm 1974. Phi cơ này đã được nâng cấp ba lần (vào năm 1979, 1987 và 1997) với tổng số được sản xuất gần 600 chiếc. 40 quốc gia đang vận hành C-212 của Tây Ban Nha và phiên bản NC-212i của Indonesia.

Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, chuyên gia Nga về hàng không quân sự, Đại tá Makar Aksenenko nói:

CASA-212 - Sputnik Việt Nam
Cảnh sát biển Việt Nam sẽ có không quân riêng?

"Theo tôi, Việt Nam đã thực hiện sự lựa chọn hợp lý: NC-212i là loại máy bay vận tải đa năng không đắt tiền, được sử dụng trong 1 thời gian dài. Căn cứ vào các nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ bờ biển, các máy bay này có thể được sử dụng để vận chuyển hành khách và hàng hóa, cũng như trong các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn.

Máy bay NC-212i có thể đạt tốc độ đến 370km/h với tầm bay tác chiến đến 1.800km. Có tải trọng hữu ích 2,7 tấn hoặc 24 chiến sĩ. Với tải trọng lớn như vậy máy bay có thể đưa đến khu vực tìm kiếm (và cứu hộ) hàng loạt thiết bị cứu hộ. Điều này đặc biệt quan trọng đối với một khu vực có nhiều tàu nổi khác nhau như vùng ven bờ Việt Nam và đồng bằng sông Cửu Long.

Ngoài ra, NC-212i có thể được trang bị thêm 2 điểm treo để lắp vũ khí nặng đến 500 kg (kể cả container và bệ phóng tên lửa lớp "không-đối-bề mặt "). Nhờ đó máy bay có thể được sử dụng để bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế của đất nước, chống cướp biển và tàu đánh cá trộm. Nếu máy bay NC-212i được sử dụng cùng với các máy bay trực thăng (Dauphin của châu Âu hoặc Ka-27 của Nga) thì bảo đảm thực hiện các công việc trinh sát và tìm kiếm để bảo vệ từ trên không vùng biển gần bờ và xa bờ".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала