Nga có thể mất quyền tổ chức các cuộc thi đấu thể thao quốc tế

© REUTERS / Christinne MuschiWADA
WADA - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Kể từ ngày 1 tháng 4, Nga có thể mất cơ hội gửi đơn đăng ký tổ chức sự kiện thể thao quốc tế nếu Cơ quan phòng chống doping Nga (RUSADA) không phục hồi quyền hạn của mình trước thời điểm đó, nhân viên quản lý về Quan hệ công chúng của Cơ quan Chống Doping Thế giới (WADA) Maggie Durand cho biết.

Nga có thể mất quyền lợi như vậy liên quan đến những thay đổi mới trong Bộ Luật của WADA.

"Liên quan với việc sửa đổi Bộ luật được thông qua bởi Hội đồng quản trị WADA vào tháng 11 năm 2017 có hiệu lực vào ngày 01 tháng 4 năm 2018, các Liên đoàn quốc tế sẽ được yêu cầu thực hiện tiếp nhận đơn đăng ký tổ chức giải vô địch thế giới và các sự kiện quốc tế khác chỉ từ những quốc gia mà Chính phủ đã phê chuẩn, chấp nhận, phê duyệt hoặc gia nhập Công ước chống Doping UNESCO và ở những nước mà Ủy ban Olympic quốc gia và tổ chức chống doping quốc gia phù hợp tương ứng với Bộ luật của WADA", — Duran thông báo.

Vận động viên Nga tại Thế vận hội Olympic - 2018 tại Pyeongchang. - Sputnik Việt Nam
Nhà báo Canada nói đùa về tên gọi "vận động viên Olympic từ Nga"

Vào mùa thu năm 2015, WADA đã đình chỉ hoạt động của Phòng thí nghiệm Chống Doping ở Moskva và đưa ra quyết định về việc hoạt động của RUSADA không phù hợp nhất quán với Bộ luật của Cơ quan Chống Doping Thế giới. Vào mùa thu năm ngoái, WADA đã quyết định không khôi phục lại quyền hạn của RUSADA. Đồng thời, tổ chức này nói rằng RUSADA về mặt lý thuyết có thể phục hồi trước cuộc họp tiếp theo của Hội đồng quản trị WADA, sẽ được tổ chức vào tháng 5 năm 2018.

Số phận của các cuộc thi môn bơi lội

Chủ tịch Liên đoàn bơi lội Nga, thành viên Liên đoàn bơi lội quốc tế (FINA) Vladimir Salnikov nhận xét về khả năng hủy bỏ một số giải đấu quốc tế môn bơi lội trong bối cảnh tuyên bố nêu trên của WADA.

Theo ông, không có lý do gì để cho rằng các giải thi đấu cự ky ngắn môn bơi lội của Thế vận hội vào năm 2022 và giai đoạn World Cup môn bơi lội theo dự kiến cần phải được tổ chức tại Nga lại sẽ bị hủy.

"Hợp đồng cho World Cup đã được FINA trao cho Kazan, và chúng tôi hy vọng rằng mọi thỏa thuận sẽ vẫn còn hiệu lực", — Salnikov nói.

Richard McLaren - Sputnik Việt Nam
Bê bối doping: WADA thực hiện đơn đặt hàng Canada làm suy yếu thể thao Nga

Scandal Doping

Năm 2016, một vụ xì-căng-đan quốc tế nghiêm trọng đã bùng nổ trong cái gọi là "chương trình doping" hiện hữu ở Nga. Người cung cấp thông tin của WADA, Grigory Rodchenkov hiện đang ở Mỹ đã tiết lộ điều đó. Ông ta khẳng định rằng các mẫu kiểm tra doping của những vận động viên Nga đã tham dự Thế vận hội Olympic năm 2014 tại Sochi đã được thay thế.

Các nhà chức trách Nga đã bác bỏ những lời phát ngôn của người cung cấp thông tin cho WADA về hệ thống "doping" hiện có ở Nga. Trong đó, phát ngôn viên của nhà lãnh đạo Nga, ông Dmitry Peskov đã gọi cáo buộc của Rodchenkov là vô căn cứ. Ông cũng kêu gọi  "không tiếp thụ một cách nghiêm túc" đối với điều bịa đặt vu khống của một người có vấn đề tâm lý, và thậm chí bị bệnh thần kinh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала