Bộ Ngoại giao Nga: “Hồ sơ cocaine” nảy sinh trong truyền thông chỉ là võ đoán

© Sputnik / Maxim Blinov / Chuyển đến kho ảnhBộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nêu giả thiết rằng những ồn ào gần đây xung quanh tình hình với "hồ sơ cocaine" chẳng qua gắn với mục đích làm hoen ố mối quan hệ của Nga và Argentina.

"Có những người lo sáng chế và sản xuất tất cả các chi tiết ngày càng phi lý, phát tán câu chuyện tiêu cực và ngụy tạo chủ yếu nhắm tới mục tiêu căn bản là bôi nhọ hiệu quả và quan hệ hợp tác chưa từng thấy trong nhiều mặt của hai nước", — ông Ryabkov nhận xét.

Như ông nhấn mạnh, "người ta viết đầy các trang blog cá nhân, một số kênh phát sóng những gì mà họ vẫn quen làm, mà như vậy tuyệt nhiên xa rời hiện thực và chẳng có gì chung với thực tiễn".

Trên trang  web chính thức của cơ quan đối ngoại Nga công bố đã có những phát ngôn và bình luận giả mạo là Bộ Ngoại giao Nga. Dưới đây là một số phát ngôn như vậy:

1) " Phía Argentina đã phát hiện các chất ma túy sẵn sàng đ cung cấp sang thị trường châu Âu, và chỉ sau đó Đại sứ quán mới tham gia điều tra". Chúng tôi nhấn mạnh rằng ma túy do các nhân viên Đại sứ quán Nga phát hiện. Điều này đã được cả Nga và các đối tác Argentina tuyên bố nhiều lần.

2) tháo gỡ tình hình Thư ký  Hội đồng An ninh N. P. Patrushev đã phải khẩn cấp bay đến Argentina". Tương ứng với thực tiễn quốc tế, những chuyến thăm cấp cao đều được lên kế hoạch kỹ lưỡng và có sự nhất trí từ trước. Chuyến đi của ông N.P.Patrushev đã được trù định có tính đến cuộc gặp với Tổng thống Argentina M.Mriri.

3) "Đã có kế hoạch sử dụng con đường thư tín ngoại giao để chuyển ma túy tới Matxcơva. Chúng tôi nhắc lại rằng khối hàng kể trên không thể gửi đi bằng cách sử dụng kênh ngoại giao. Lối đặt câu hỏi như vậy bộc lộ sự thiếu hiểu biết về cơ chế và thủ tục thư tín ngoại giao, đương nhiên, không phải là nhân viên kỹ thuật của một sứ đoàn ngoại giao".

Trước đó, chính quyền Argentina thông báo rằng trong quá trình chiến dịch phối hợp của đặc nhiệm Nga và Argentina đã chặn đứng âm mưu đưa tới Matxcơva lô 389 kg cocaine và bắt giữ một số người ở Argentina, trong đó có nhân viên cảnh sát địa phương và một người gốc Nga. Chiếc vali chứa ma túy tìm thấy trên địa bàn lãnh thổ Đại sứ quán Nga, và chính do các nhà ngoại giao Nga báo cho cảnh sát Argentina. Ông trùm cầm đầu nhóm buôn lậu cocaine từ Argentina hiện đang ẩn trốn ở Đức, đối tượng này có tên trong danh sách truy nã quốc tế theo tuyến Interpol, — như Trung tâm Quan hệ công chúng của Cơ quan An ninh LB Nga thông báo hôm thứ Hai. Còn theo dữ liệu của tờ La Nacion, ông trùm nói trên đang cư ngụ ở Berlin, làm việc như đại diện bán hàng của công ty thuốc lá Habanos.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала