Volker chấp nhận khả năng giảm bớt trừng phạt kinh tế chống Nga

CC0 / / Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Архивное фото
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Архивное фото - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Các nước phương Tây có thể giảm bớt các biện pháp trừng phạt đối với Nga nếu Mátxcơva có những đóng góp cho việc đạt tới hòa bình ở vùng Donbass, đặc phái viên của Mỹ về Ukraina, ông Kurt Volker tuyên bố trong bài phát biểu tại Trung tâm các mối quan tâm Quốc gia.

Theo lời ông, có thể có những giảm thiểu trừng phạt kinh tế không đáng kể, tuy nhiên thậm chí điều này cũng có thể trở thành một yếu tố quan trọng trong mối quan hệ giữa Mátxcơva và Washington, vì chứng minh được khả năng của cả hai bên đi đến được thỏa thuận với nhau. Tuy nhiên, ông Volker cũng than phiền về tình trạng trạng dẫm chân tại chỗ trong tiến trình hòa bình ở vùng đông nam Ukraina, trong đó, do sự khác biệt quan điểm của các bên về vấn đề lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ tại Donbass.

Đồng thời, đặc phái viên của Mỹ về Ukraina cũng tỏ ra nghi ngờ về khả năng xâm lược có quy mô của Nga vào lãnh thổ Ukraina.

"Ukraina là một đất nước ổn định hơn nhiều so với người ta tưởng", tờ National Interest trích lời phát biểu của ông Volker.

Ông cũng tuyên bố rằng Mỹ sẽ không cho phép "Nga sát nhập về mình những lãnh thổ mới của Ukraina".

Chính quyền Ukraina bắt đầu chiến dịch quân sự chống lại các nước cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk, hai vùng này tự tuyên bố độc lập sau cuộc đảo chính ở Ukraina vào tháng Hai năm 2014. Theo thống kê của Liên hợp quốc, khoảng 10.000 người đã trở thành nạn nhân của cuộc xung đột hiện vẫn đang tiếp diễn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала