BNG Mỹ không thể giải thích cáo buộc vì sao vũ khí mới của Nga vi phạm Hiệp ước INF

© AFP 2023 / Nicholas KammBộ Ngoại giao Mỹ
Bộ Ngoại giao Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không thể giải thích tại sao chính loại vũ khí được Tổng thống Nga Vladimir Putin giới thiệu trong thông điệp gửi tới Quốc hội Liên bang bị cáo buộc vi phạm Hiệp ước INF.

Lực lượng vũ trang Nga hôm nay và ngày mai - Sputnik Việt Nam
Lực lượng vũ trang Nga hôm nay và ngày mai
Trong khuôn khổ cuộc họp báo hôm thứ Năm, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert nói rằng "Nga đang phát triển một hệ thống vũ khí gây mất ổn định cho hơn 10 năm, trực tiếp vi phạm các nghĩa vụ quốc tế của mình", đồng thời không giải thích rõ những vi phạm này là gì.

Đại sứ Nga tại Hoa Kỳ Anatoly Antonov phủ nhận cáo buộc Nga vi phạm  Hiệp ước các Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF), ông lưu ý rằng trong thông điệp của Tổng thống "nói đến vấn đề vũ khí chiến lược, mà không thuộc phạm vi hạn chế của Hiệp ước INF".

"Tôi muốn mời bạn tập trung chú ý đến cuộc họp của Bộ Ngoại giao vào ngày hôm qua", — đại diện của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã trả lời yêu cầu của Sputnik, đồng thời nhấn mạnh rằng ông không có gì để bổ sung thêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала