Đại sứ Nga tại Mỹ bình luận quan điểm của Bộ Ngoại giao Mỹ về INF

© Sputnik / Maksim Blinov / Chuyển đến kho ảnhĐại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov
Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Đại sứ Nga tại Hoa Kỳ Anatoly Antonov bình luận về tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ rằng vũ khí mà Tổng thống Nga Vladimir Putin giới thiệu đã vi phạm Hiệp ước về xóa bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF).

"Chắc là Bộ Ngoại giao Mỹ không thạo về vấn đề này. Thông điệp của tổng thống Vladimir Putin đã nói về vũ khí chiến lược không thuộc loại bị các hạn chế của INF", trang Facebook của Đại sứ quán Nga tại Mỹ dẫn lời ông Antonov.

Nhà ngoại giao lưu ý rằng tất cả các hoạt động và phát triển của Bộ Quốc phòng Nga đều phù hợp với các nghĩa vụ quốc tế của đất nước.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Heather Naouert - Sputnik Việt Nam
BNG Mỹ bình luận về video cho thấy vũ khí mới do ông Putin trình bày trong thông điệp

"Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng, khi phát triển tiềm năng hạt nhân, Nga không vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí và giải trừ vũ khí. Tất cả mọi việc Bộ Quốc phòng Nga và tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga thực hiện đều theo đúng các nghĩa vụ quốc tế của chúng tôi" — ông Antonov nói.

Trước đó, tại một cuộc họp báo sau khi ông Putin trình bày loại vũ khí mới nhất khi đọc thông điệp gửi Quốc hội Liên bang, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Heather Nauerth cáo buộc Nga vi phạm các thỏa thuận quốc tế, đặc biệt là Hiệp ước về xóa bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF).

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала