Lầu Năm Góc tìm ra phương pháp đối phó với vũ khí siêu âm

© Ảnh : YouTube/Science and technologyZircon - tên lửa siêu vượt âm
Zircon - tên lửa siêu vượt âm - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) - Hoa Kỳ cần phát triển hệ thống radar đặt trên trên quỹ đạo để đối phó với vũ khí siêu âm, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Chiến lược Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ John Hayten cho biết; Defense One trích dẫn lời tướng Mỹ.

Theo ông, Lầu Năm Góc thừa nhận rằng hệ thống phát hiện mặt đất là không đủ, vì vậy Mỹ cần phải đầu tư nhiều tỷ đô la để chế tạo radar quỹ đạo.

Tướng John Hayten cho biết: Hệ thống như vậy sẽ có thể giám sát tên lửa ở phần giữa của quỹ đạo, khi đầu đạn tách ra khỏi tên lửa đẩy và đạt đến tầng trên cùng của bầu khí quyển. Ngoài ra, radar quỹ đạo sẽ có khả năng phát hiện các mối đe dọa khác trên mặt đất, ví dụnhư việc đối thủ phóng các thiết bị siêu âm.

Ông Hayten nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ từ lâu đã nắm được công nghệ cần thiết cho dự án này, nhưng Lầu Năm Góc tập trung sử dụng kinh phí tài chính cho việc phòng thủ tên lửa đạn đạo, vì ngại tài trợ cho việc chế tạo thiết bị vũ trụ.

"Chúng tôi vẫn không thể bắt đầu việc đó (triển khai radar quỹ đạo).Thay vào đó,  giới quân sự xây dựng  cơ cấu nhằm chủ yếu chống lại các mối đe dọa tên lửa đạn đạo. Đối thủ của chúng tôi theo dõi  giám sát hiện tượng này và bây giờ họ đặt cược ưu tiên vào vũ khí và thiết bị siêu thanh với khả năng cơ động" — Hayten nhận xét.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала