Ông Đinh La Thăng có hai người “đồng hành” trong cả 2 phiên tòa

© Ảnh : Sơn Tùng/laodongNguyễn Xuân Sơn được dẫn đến phòng xử sáng nay 29.9.
Nguyễn Xuân Sơn được dẫn đến phòng xử sáng nay 29.9. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong phiên tòa xét xử vụ ông Đinh La Thăng và đồng phạm liên quan đến sai phạm khi góp vốn và làm mất vốn tại OceanBank có tất cả 7 bị cáo (xử 19.3), có hai người từng “đồng hành” với ông Thăng tại phiên tòa xét xử lần trước.

Đó là trường hợp của bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Ninh Văn Quỳnh, nguyên Kế toán trưởng, Trưởng ban Tài chính, Kiểm toán của PVN.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản xảy ra ở PVN và PVC, ông Sơn và ông Quỳnh cùng bị truy tố về tội danh giống như ông Đinh La Thăng (Tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng — viết tắt Cố ý làm trái). Ông Thăng bị tuyên phạt 13 năm tù, còn Nguyễn Xuân Sơn bị tuyên phạt 9 năm tù, Ninh Văn Quỳnh 7 năm tù. Sau đó, các bị cáo đều có đơn kháng cáo bản án.

Tại phiên tòa tới, ông Nguyễn Xuân Sơn và Ninh Văn Quỳnh cũng bị truy tố tội Cố ý làm trái giống như ông Thăng. Riêng Ninh Văn Quỳnh còn bị truy tố thêm tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Đinh La Thăng - Sputnik Việt Nam
Ông Đinh La Thăng có bao nhiêu luật sư bào chữa trong đại án mới?

Trước khi bị ra tòa trong hai vụ án liên quan đến ông Đinh La Thăng, cựu Tổng giám đốc PVN Nguyễn Xuân Sơn từng bị xét xử sơ thẩm và bị tuyên án tử hình trong đại án OceanBank (ông Sơn đã kháng cáo bản án, chưa có lịch xử phúc thẩm).

Ở phiên tòa hồi tháng 1.2018, Nguyễn Xuân Sơn từng nói không muốn nhờ luật sư, muốn tự bào chữa, nhưng sau đó sức khỏe yếu nên đã phải nhờ luật sư khi ra tòa. Tại phiên xử tới đây, Nguyễn Xuân Sơn có đến 4 luật sư bào chữa.

Cáo trạng của Viện KSND Tối cao xác định, Nguyễn Xuân Sơn được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc PVN từ tháng 1.2011 đến tháng 7.2014, được Tổng giám đốc phân công theo dõi, chỉ đạo tài chính kế toán tại Tập đoàn. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, trên cơ sở báo cáo của Ninh Văn Quỳnh, Nguyễn Xuân Sơn đã ký các văn bản, quyết định về việc chuyển 100 tỷ đồng góp vốn vào OceanBank lần thứ 3, nâng tổng số vốn góp của PVN tại OceanBank là 800 tỷ đồng, để duy trì 20% vốn điều lệ mới của OceanBank (4.000 tỷ đồng). Hành vi nêu trên trái với quy định tại khoản 2 Điều 55 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010. 

Trường hợp Ninh Văn Quỳnh, ông này được bổ nhiệm Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Kế toán và Kiểm toán của PVN từ năm 2008 đến tháng 2.2014, với nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán, thống kê của PVN, tham mưu đề xuất giúp Tổng giám đốc giám sát tài chính tại PVN.

Trong 3 lần Hội đồng quản trị, sau là Hội đồng thành viên của PVN ban hành chủ trương góp vốn, bổ sung vốn góp mua cổ phần của OceanBank giai đoạn từ 2008 — 2011, Ninh Văn Quỳnh trực tiếp chỉ đạo Ban tài chính kế toán làm các thủ tục, tham mưu, đề xuất trình văn bản liên quan đến 3 lần góp vốn để Ban Tổng giám đốc của PVN và Hội đồng quản trị/ Hội đồng thành viên ký.

Hành vi của vị cựu Kế toán trưởng của PVN này được xác định đã đồng phạm, giúp sức với vai trò là người thực hành tích cực cho các hành vi sai phạm của ông Đinh La Thăng. Vì vậy, Ninh Văn Quỳnh phải chịu trách nhiệm về toàn bộ hậu quả, thiệt hai cho PVN là 800 tỷ đồng.

Nguyễn Xuân Sơn - Sputnik Việt Nam
Vì sao Nguyễn Xuân Sơn bất ngờ kháng cáo phủ nhận tội tham ô?

Trong khoảng thời gian từ tháng 3.2009 đến tháng 12.2013, Ninh Văn Quỳnh với vai trò Kế toán trưởng, kiêm Trưởng ban Tài chính kế toán, Kiểm toán của PVN đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn của mình để nhận và chiếm đoạt số tiền 20 tỷ đồng là tiền chi lãi suất ngoài hợp đồng gửi của PVN tại OceanBank. 

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, sau khi PVN không được thành lập Ngân hàng TMCP Hồng Việt, ông Đinh La Thăng khi đó với tư cách là Chủ tịch Hội đồng quản trị PVN đã chỉ đạo bị cáo Nguyễn Xuân Sơn làm việc với một số tổ chức tín dụng để thỏa thuận việc góp vốn, trong đó có OceanBank.

Thực hiện chủ trương góp vốn vào tổ chức tín dụng, tháng 9.2008, Nguyễn Xuân Sơn và Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank) đã trao đổi, bàn bạc và thống nhất về việc PVN góp vốn để trở thành cổ đông chiến lược của Oceanbank.

Thực hiện thỏa thuận, PVN đã 3 lần góp vốn với tổng số tiền lên đến 800 tỷ đồng vào OceanBank. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền 800 tỷ đồng này của PVN đã bị mất hoàn toàn khi OceanBank kinh doanh thua lỗ, mất vốn chủ sở hữu và Ngân hàng Nhà nước buộc phải mua lại với giá 0 đồng.

Nguồn: Dân Việt, Lao Động

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала