Trung Quốc tuyên bố rằng chính sách quân sự của đất nước mang tính chất phòng thủ

© REUTERS / StringerBinh lính của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc
Binh lính của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BẮC KINH (Sputnik) - Chính sách quân sự của Trung Quốc mang tính phòng thủ và sẽ không gây ra mối đe dọa cho các nước khác, ông Zhang Yesui, đại diện chính thức cơ quan lập pháp tối cao của Trung Quốc - Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc cho biết hôm qua, nhưng không nói rõ ngân sách quân sự của nước này tăng như thế nào trong năm nay.

Ông Zhang Yesui nhấn mạnh rằng tỷ lệ ngân sách quân sự từ tổng GDP của Trung Quốc vẫn thấp hơn so với các nước lớn khác trên thế giới, nhưng không nêu cụ thể con số.

Lễ khai mạc Đại hội lần thứ 19 của đảng Cộng sản Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Trung Quốc đề nghị bãi bỏ hạn chế về nhiệm kỳ của Chủ tịch Đảng CSTQ

Ông Zhang Yesui nói thêm: "Trung Quốc tin tưởng dựa vào sự phát triển hòa bình, chính sách quân sự của chúng tôi mang tính phòng thủ do bản chất của nó, sự phát triển của Trung Quốc không gây ra mối đe dọa cho các nước khác".

Theo thông lệ trong quá khứ, phát ngôn viên của Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc nêu con số ví dụ tăng trưởng ngân sách quân sự, con số chính xác sẽ xuất hiện sau này trong dự thảo ngân sách quân sự.

Ngân sách quân sự của Trung Quốc lớn thứ hai trên thế giới sau Hoa Kỳ.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала