Cán bộ Việt Nam đã ra thăm tàu sân bay Mỹ từ năm 2009

© REUTERS / Z.A. Landers/Courtesy U.S. NavyTàu sân bay Mỹ Carl Vinson
Tàu sân bay Mỹ Carl Vinson - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đoàn công tác liên ngành Việt Nam vừa thăm tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson, kỳ hạm của nhóm tác chiến tàu sân bay số 1, sẽ thăm hữu nghị Đà Nẵng từ ngày 5 đến 9-3.

Thông tin từ Bộ Ngoại giao tối 4-3 cho biết nhận lời mời của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, từ ngày 3 đến 4-3-2018, đoàn cán bộ liên ngành của Việt Nam đã thăm tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson khi tàu này đi qua vùng biển quốc tế gần Việt Nam.

Trên tàu sân bay USS Carl Vinson, đoàn cán bộ liên ngành của Việt Nam đã được giới thiệu về hoạt động của tàu; quan sát, tìm hiểu cuộc sống và công việc của các sĩ quan, thủy thủ đoàn và giao lưu nhằm tăng cường sự hiểu biết giữa hai bên, trên tinh thần quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam — Mỹ; góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

© REUTERS / U.S. NavyMột chiếc tiêm kích F/A-18E Super Hornet trên boong bay của tàu sân bay lớp Nimitz USS Carl Vinson (CVN 70). Carl Vinson có thể mang theo 90 máy bay các loại.
Máy bay chiến đấu trên tàu sân bay F/A-18E Super Hornet hạ cánh ở tàu sân bay USS Carl Vinson - Sputnik Việt Nam
Một chiếc tiêm kích F/A-18E Super Hornet trên boong bay của tàu sân bay lớp Nimitz USS Carl Vinson (CVN 70). Carl Vinson có thể mang theo 90 máy bay các loại.

Từ năm 2009, Việt Nam đã cử đoàn cán bộ ra thăm tàu sân bay của Mỹ khi các tàu này đi qua vùng biển quốc tế gần Việt Nam.

Biên đội tàu sân bay Mỹ do tàu sân bay USS Carl Vinson làm kỳ hạm sẽ cập cảng Tiên Sa, TP Đà Nẵng vào ngày 5-3 tới. Đó là đoàn tàu Hải quân Mỹ gồm tàu sân bay USS Carl Vinson (CVN-70), tàu tuần dương USS Lake Champlain (CG-57) và tàu khu trục USS Wayne E. Meyer (DDG-108) với thủy thủ đoàn hơn 6.000 người.

© Flickr / U.S. Naval Forces Central CommandUSS Carl Vinson
USS Carl Vinson - Sputnik Việt Nam
USS Carl Vinson

Trong những ngày lưu lại Đà Nẵng (5 đến 9-3), thủy thủ đoàn sẽ có nhiều hoạt động giao lưu với hải quân Việt Nam, các trung tâm nuôi trẻ mồ côi, trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam…

"Bộ ba" tàu hải quân trên thuộc Nhóm tác chiến tàu sân bay số 1 (CSG-1), nhóm tác chiến mặt nước được thành lập sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, chính thức hoạt động từ ngày 1-10-2009. CSG-1 trực thuộc biên chế Hạm đội 3 có căn cứ tại San Diego, bang California.

Kỳ hạm của nhóm là tàu sân bay USS Carl Vinson mang theo Không đoàn tàu sân bay số 2 (CVW-2) và liên đội tàu chiến số 1 bao gồm tuần dương hạm USS Lake Champlain, lớp Ticonderoga; 2 tàu khu trục USS Michael Murphy (DDG-112) và USS Wayne E. Meyer, lớp Arleigh Burke.

Riêng tàu sân bay USS Carl Vinson (chưa tính đến các tàu hộ tống, tàu ngầm đi kèm trong một nhóm tấn công) được xem là đã hội tụ sức mạnh lớn hơn hầu hết sức mạnh không quân của đa số các quốc gia trên thế giới. Nhóm tác chiến tàu sân bay số 1 tham gia hầu hết chiến dịch quân sự trên thế giới do Mỹ dẫn đầu. USS Carl Vinson hoạt động thường xuyên ở khu vực Tây Thái Bình Dương và thực hiện những chuyến tuần tra thường kỳ ở biển Đông.

Nguồn: nld

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала