Đội tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson (CVN 70) đã đến Đà Nẵng

© Flickr / PROOfficial U.S. Navy PageUSS Carl Vinson
USS Carl Vinson - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sáng 5/3, đội tàu Hải quân Mỹ gồm: tàu sân bay USS Carl Vinson (CVN 70); tuần dương hạm USS Lake Champlain (CG-57) và tàu khu trục USS Wayne E. Meyer (DDG-108), cùng khoảng 3.000 sỹ quan, thủy thủ thuộc lực lượng Hải quân Mỹ đã đến Đà Nẵng, chính thức chuyến thăm TP biển này trong 5 ngày.

Trước đó, chiều ngày 4/3, đội tàu sân bay Hải quân Mỹ gồm: USS Carl Vinson (CVN 70); tuần dương hạm USS Lake Champlain (CG-57) và tàu khu trục USS Wayne E. Meyer (DDG-108) đã có mặt tại vùng biển thuộc hải phận quốc tế ngoài khơi Đà Nẵng.

Tàu sân bay Mỹ Carl Vinson - Sputnik Việt Nam
Cán bộ Việt Nam đã ra thăm tàu sân bay Mỹ từ năm 2009

Dự kiến đội tàu sẽ  di chuyển vào cảng Tiên Sa lúc 7h ngày 5/3/2018 để bắt đầu cho chuyến thăm hữu nghị Đà Nẵng trong 5 ngày. Nhưng vì điều kiện thời tiết nên 9h tàu hoa tiêu của Cảng vụ Đàn Nẵng mới ra khơi nêu 12h đội tàu mới di chuyển vào bờ.

Riêng tàu sân bay USS Carl Vinson (CVN 70) neo đậu ngoài khơi cách Đà Nẵng khoảng 10km.

Lễ đón đội tàu sẽ diễn ra vào 15h00 chiều cùng ngày tại Cảng Tiên Sa và buổi họp báo nhanh về chuyến thăm đặc biệt này sẽ diễn ra ngay sau đó.

Một số hình ảnh về đội tàu trên vịnh Đà Nẵng:

© Ảnh : viettimesTàu sân bay USS Carl Vinson (CVN 70) sẽ neo đậu ngoài khơi cách Đà Nẵng khoảng 10km
Tàu sân bay USS Carl Vinson (CVN 70) sẽ neo đậu ngoài khơi cách Đà Nẵng khoảng 10km - Sputnik Việt Nam
Tàu sân bay USS Carl Vinson (CVN 70) sẽ neo đậu ngoài khơi cách Đà Nẵng khoảng 10km
© Ảnh : viettimesĐúng 9h, tàu hoa tiêu của cảng vụ Đà Nẵng đã ra khơi
Đúng 9h, tàu hoa tiêu của cảng vụ Đà Nẵng đã ra khơi - Sputnik Việt Nam
Đúng 9h, tàu hoa tiêu của cảng vụ Đà Nẵng đã ra khơi

Nguồn: viettimes

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала